+Aa-
    Zalo

    Thiếu tiền trả nợ, người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do nợ nần, không có khả năng chi trả, người đàn ông đã quẫn trí và nhảy xuống cầu Bãi Cháy.

    Do nợ nần, không có khả năng chi trả, người đàn ông đã quẫn trí và nhảy xuống cầu Bãi Cháy.

    Vụ việc xảy ra vào 16h20 chiều 7/11 tại cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Theo một số người tham gia giao thông tại trên cầu Bãi Cháy, người đàn ông chưa rõ danh tính đi bộ lên tới đỉnh cầu (cao hơn 50 mét) rồi trèo qua lan can cầu bất ngờ nhảy xuống vịnh Cửa Lục.

    Người đàn ông (mặc áo mưa đỏ) đã may mắn được người dân cứu sống khi nhảy từ cầu Bãi Cháy. Ảnh: báo Pháp luật Plus

    Ngay khi xảy ra sự việc, một số người dân chạy thuyền ra ứng cứu. May mắn khi được vớt lên, người đàn ông chỉ bị choáng váng. Người này sau đó được đưa tới Đồn Biên phòng cảng Hòn Gai để chăm sóc.

    Qua thông tin tìm hiểu ban đầu, người đàn ông nhảy cầu sinh năm 1984, trú tại thôn 1, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Do nợ nần, không có khả năng chi trả nên người này quẫn trí và tự tử bằng cách nhảy cầu Bãi Cháy.

    Được biết, cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) có độ cao 50m so với mặt nước biển.

    Trước đó, cũng tại cây cầu này đã có nhiều trường hợp nhảy cầu nhưng đều tử vong. Trường hợp người đàn ông này được cho là hi hữu khi may mắn thoát nạn.

    Vũ Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thieu-tien-tra-no-nguoi-dan-ong-nhay-cau-bai-chay-tu-tu-a208503.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan