+Aa-
    Zalo

    Thoát vị đĩa đệm L1, 2, 3, 5, đau đến không ngủ, không đi được, tay vợt cầu lông U70 đã hồi phục được nhờ sản phẩm thảo dược này!

    • DSPL
    ĐS&PL Đau lưng, khó vận động, teo cơ, liệt chi,... là những biểu hiện và biến chứng thường gặp khi bị thoát vị đĩa đệm. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt,...

    Đau lưng, khó vận động, teo cơ, liệt chi,... là những biểu hiện và biến chứng thường gặp khi bị thoát vị đĩa đệm. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, cuộc sống và sức khỏe, khiến người mắc mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến kinh tế và trở thành gánh nặng của gia đình.

    Ông Nguyễn Văn Minh (SN 1953, ở phố Bằng, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, SĐT 0355582223) là một trong số những người từng “suy sụp” vì những cơn đau lưng do thoát vị đĩa đệm gây ra. Nhưng thật may mắn, ông đã tìm được sản phẩm phù hợp giúp vượt qua các cơn đau, tình trạng bệnh cũng cải thiện 90% chỉ sau 3 tháng sử dụng Cốt Thoái Vương.

    Đau lưng do thoái hóa, trượt đĩa đệm khiến ông Minh “mất ăn mất ngủ”

    Ông Minh năm nay 66 tuổi, ông sinh sống và làm ăn ở địa phương với rất nhiều công việc. Ông vốn là người năng động, ưa thể thao, ở huyện Lạng Giang, không ai lạ gì ông Minh bởi ông rất nổi tiếng trong bộ môn cầu lông và cờ tướng. Cách đây gần 1 năm, sau khi đánh một séc cầu lông, tự nhiên ông Minh đau lưng, không thể chơi tiếp được, cơn đau dồn xuống hai chân tê bại, không đi được, phải bò cầu thang,thậm chí một chân còn có nguy cơ teo.

    Ông Minh là tay vợt có tiếng của huyện. Các loại bằng khen, giấy khen về bộ môn này ông có nhiều vô kể. Ông kể: “Tháng 10/2018, sau khi đánh một séc cầu lông, bỗng cái lưng đau nhói, tôi về xoa bóp vì tưởng bong gân nhưng không phải, đau lan xuống chân, tê bì bắp chân và mắt cá chân, càng ngày càng đau rồi không đi được. Tôi đã đi khắp các thầy thuốc đông y ở Lạng Giang để bấm huyệt, xoa bóp nhưng không ăn thua. Lúc xoa bóp, bấm huyệt thì đỡ đau nhưng 5 – 7 ngày sau lại đau tái phát”.

    Chủ quan, ông Minh tưởng bệnh đơn giản, chỉ do sai tư thế và tin tưởng vào sức khỏe của mình nên ông nghĩ đi bấm huyệt, xoa bóp là giải quyết được, nhưng cơn đau không những không thuyên giảm mà ngày càng tiến triển nặng hơn đến mức lưng ông không thể cử động. Cơn đau dai dẳng khiến ông không ngủ được, 1 giờ đêm vẫn thức “chong chong” “đau đến mức không ngủ được phải khóc lên ấy”, chân cứ giơ lên trời, trằn trọc, mắt thâm quầng vì mất ngủ, một bên chân đau ông cảm giác như ngày càng teo nhỏ hơn so với chân còn lại, không ăn được, chán nản, ông sụt mất 5-6kg.

    Tinh thần suy sụp vì chạy chữa khắp nơi nhưng tình trạng đau lưng không thuyên giảm

    Loanh quanh chữa trị bằng các bài thuốc dân gian, xoa bóp bấm huyệt rồi các thầy lang trong huyện cứ thấy có người bảo tốt là ông có mặt ở đó, nhưng vẫn không thấy bệnh chuyển biến, dần dần ông không đi được mà phải bò, tinh thần suy sụp, cảm giác sẽ phải mang bệnh suốt cuộc đời còn lại, ông nói “Tôi quá chán nản, suốt ngày xem có thuốc gì ở đâu như thế nào để mình tìm hiểu, quan hệ để mua, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bệnh tình thôi.Người nhà tôi cũng lo lắng vì một trụ cột gia đình như tôi mà có bệnh tình thì cả nhà ảnh hưởng theo.” Thấy bệnh quá tệ, ông lên Bệnh viện trung ương ở Hà Nội để khám và chữa trị. Tại bệnh viện, ông được khám, chụp cộng hưởng từ và kết luận rằng, ông bị thoái hóa đĩa đệm cột sống thắt lưng, trượt đĩa đệm L3, lồi đa tầng các đĩa đệm L2-3, L3-4, L4-5, L5-S1, đè ép nhẹ rễ L3-4, L4-5, L5-S1, có rách vòng xơ đĩa đệm L5-S1.

    Phát hiện bị loét hang vị dạ dày làm cho việc điều trị đau lưng của ông càng khó khăn hơn

    Sau khi thăm khám, ngoài việc xác định được nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng đau lưng của ông, bác sĩ còn cho biết ông đang bị loét hang vị dạ dày, nên cần phải điều trị bệnh này trước vì các thuốc điều trị bệnh đau lưng có thể sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh viêm loét hang vị dạ dày của ông. Cầm đơn thuốc điều trị dạ dày về mà lòng ông cảm thấy nặng trĩu. Có thể do trước đây ông dùng nhiều loại thuốc nên bị loét hang vị dạ dày. Ông lo lắng khi nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo phải sống chung với những cơn đau do thoái hóa đĩa đệm cột sống thắt lưng gây ra. 

    Kết quả khám bệnh của ông Minh 

    Giảm 30 – 40% tình trạng đau lưng, tê mỏi sau nửa tháng sử dụng Cốt Thoái Vương

    Trên đường về ông tình cờ nhìn thấy biển quảng cáo Cốt Thoái Vương giúp cải thiện tình trạng bệnh của ông. Về nhà, ông lên mạng tìm hiểu thông tin về Cốt Thoái Vương hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm, bệnh xương khớp, nhiều người dùng sản phẩm thấy cải thiện rõ rệt nên ông mua dùng thử. “Tháng 3/2019 sau khi có kết luận rõ ràng của bệnh viện về căn bệnh thoái hóa đĩa đệm, tôi quyết định ngừng các phương pháp chữa bệnh dân gian, chỉ điều trị thuốc dạ dày và uống Cốt Thoái Vương để cải thiện tình trạng thoát vị đĩa đệm. Đầu tiên uống Cốt Thoái Vương tôi dùng liều 6 viên chia 2 lần, uống trước bữa ăn. Uống khoảng nửa tháng thì thấy người dễ chịu, thoải mái, không nhức, buốt nữa, cảm thấy người nhẹ đi 30 – 40 %, ăn ngon, ngủ ngon, không thấy tê mỏi nhiều, đi lại không gượng gạo nữa mà là dáng đi bình thường, tôi không phải bò nữa.

    Tình trạng thoái hóa đĩa đệm của ông Minh đã cải thiện 90%

    Cải thiện 90% tình trạng đau lưng, đi lại dễ dàng sau 3 tháng sử dụng Cốt Thoái Vương

    Ông Minh chia sẻ: “Trước đây, đêm tôi nằm chân tê như kim châm ý, trở mình cũng đau, không trở mình cũng đau, nhưng giờ chả thấy tê đâu nữa, cũng hết đau luôn. Uống 2-3 tháng đến nay người tôi cảm thấy nhẹ nhõm, ăn ngủ ngon, khỏi được 90% rồi, da dẻ hồng hào trở lại, đi lại dễ dàng, không còn cảm thấy chán nản như lúc mới mắc bệnh nữa. Khi hết đau tôi ăn ngủ được, trước sụt 5 – 6 kg thì giờ cân nặng tăng trở lại, chân cũng hết teo, tự tôi cảm thấy được như này là mỹ mãn lắm rồi

    3 tháng sau khi dùng Cốt Thoái Vương, ông Minh đã khỏe khoắn, đi lại, vận động không còn khó khăn gì, ông tham gia trở lại với câu lạc bộ cờ tướng của huyện Lạng Giang. Thấy ông đi như người bình thường, mọi người trong câu lạc bộ chạy tới hỏi thăm và tung hô ông. Ai cũng hỏi ông làm thế nào mà khỏi bệnh bởi từ lúc thấy ông bò lê ở nhà, ngồi vẹo cả người, nằm phải ghếch hết chân nọ đến chân kia lên tường cho đỡ đau, cho đến bây giờ ông đã đi lại bình thường được thì thực sự ngoài sức tưởng tượng!

    Điều trị gần như khỏi nhưng để duy trì sức khỏe và ngăn chặn bệnh tái phát, hàng ngày ông Minh vẫn uống Cốt Thoái Vương liều 2 viên chia 2 lần, uống trước bữa ăn. Ngoài uống Cốt Thoái Vương, ông Minh chỉ uống thuốc trị dạ dày và không dùng bất kỳ loại thuốc nào khác. Trước đây, những lúc đau đớn, hễ nhìn thấy cầu thang là sợ thì nay, ông Minh đi 5 tầng cầu thang thoải mái, bê vật nặng cũng được nhưng ông muốn kiêng cho khỏi hoàn toàn nên có người khác bê cùng ông mới làm. Các công việc trước kia giao cho các con thì nay ông và các con cùng làm. Ngoài giờ lao động, ông Minh hòa mình vào câu lạc bộ cờ tướng để thỏa nỗi đam mê. 

    Sản phẩm Cốt Thoái Vương giúp ông Minh vượt qua thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm

    Lời khuyên của ông Minh với những người không may bị thoái hóa đĩa đệm như ông

    “Qua thực tế bản thân tôi sử dụng sản phẩm, tôi thấy Cốt Thoái Vương rất phù hợp với tôi, bởi tôi đã khỏi đến hơn 90%. Nếu ai ở huyện Lạng Giang này quen biết tôi, thì đều biết tôi xưa nay là người luôn nói sự thật, và họ có thể nhận thấy rõ sự cải thiện sức khỏe của tôi. Tôi cũng khuyên bà con, anh em, bạn bè có bệnh tình về xương khớp thì nên sử dụng Cốt Thoái Vương.”

    Xuân Trường
    (Ghi theo lời kể của ông Nguyễn Văn Minh)

    Để tìm hiểu rõ hơn về quá trình cải thiện tình trạng đau nhức do thoái hóa, trượt đĩa đệm, thoái hóa cột sống của ông Minh, bạn đọc có thể liên hệ với ông qua SĐT: 0355582223

    Để tìm mua sản phẩm Cốt Thoái Vương mà ông Minh đã dùng hiệu quả, vui lòng bấm VÀO ĐÂY!

    Xem thêm kinh nghiệm cải thiện thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau lưng, gai cột sống của những người khác TẠI ĐÂY.

    Nếu quý độc giả còn có những thắc mắc về các bệnh lý liên quan đến xương khớp, cột sống, đĩa đệm hay muốn đặt mua Cốt Thoái Vương, vui lòng liên hệ ngay tới tổng đài 1800.6104 (MIỄN CƯỚC GỌI), kết bạn Zalo/Viber: 0902.207.112 để được chuyên gia tư vấn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thoat-vi-dia-dem-l1-2-3-5-dau-den-khong-ngu-khong-di-duoc-tay-vot-cau-long-u70-da-hoi-phuc-duoc-nho-san-pham-thao-duoc-nay-a297158.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.