Thời tiết đêm 29 và ngày 30/8: Hà Nội tiếp tục mưa dông


Thứ 6, 29/08/2014 | 11:46


(ĐSPL) – Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, thời tiết Hà Nội đêm nay (29/8) và ngày mai (30/8) tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông.

(ĐSPL) – Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, thời tiết Hà Nội đêm nay (29/8) và ngày mai (30/8) tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông.

 - Thời tiết đêm 29 và ngày 30/8: Hà Nội tiếp tục mưa dông

Đêm nay (29/8) và ngày mai (30/8) Hà Nội tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông.

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, khu vực các tỉnh Đông Bắc Bộ đang có mây đối lưu phát triển. Vùng mây này còn tiếp tục hoạt động mạnh, di chuyển sâu hơn vào đất liền và sẽ gây mưa rào cho một số tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của vùng mây phát triển này, trong đêm nay 29/8 và sáng ngày 30/8, các quận trung tâm thành phố Hà Nội sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày mai (30/8), mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh, mưa chỉ còn mức độ rải rác vào buổi sáng sớm.

Các tỉnh miền Trung, ngày mai có mưa dông xảy ra vài nơi, riêng khu vực ven biển nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm.

Trong khi đó, khu vực các tỉnh miền Nam vẫn tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, sau mưa giảm. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm nay còn có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thoi-tiet-dem-29-va-ngay-308-ha-noi-tiep-tuc-mua-dong-a48700.html