+Aa-
    Zalo

    Thời tiết hôm nay (20/1): Nam Bộ trời lạnh, có nơi 17 độ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Dự báo thời tiết hôm nay (20/1), các tỉnh miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng; Nam Bộ trời lạnh, miền Đông có nơi 17 độ.

    (ĐSPL) - Dự báo thời tiết hôm nay (20/1), các tỉnh miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng; Nam Bộ trời lạnh, miền Đông có nơi 17 độ.

    Nam Bộ trời lạnh (Ảnh Vnexpress).

    Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 20/1 ở các tỉnh miền Bắc có nắng ấm với nhiệt độ cao nhất khoảng 20-23 độ , trời rét về đêm và sáng sớm. Khu vực vùng núi phía Bắc có rét đậm, rét hại, có nơi dưới 10 độ C.

    Tại Nam Bộ trời lạnh, miền Đông có nơi 17 độ.

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 20/1:

    Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 10oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22oC.

    Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 10oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, phía nam có nơi 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 oC, phía nam 27 - 30 oC

    Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

    Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 oC. miền Đông có nơi 17 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

    Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23oC.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thoi-tiet-hom-nay-201-nam-bo-troi-lanh-co-noi-17-do-a79952.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan