+Aa-
    Zalo

    Thông tin chính thức vụ sản phụ tử vong sau ca sinh mổ tại bệnh viện

    • DSPL
    ĐS&PL Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới Quảng Bình tổ chức họp báo thông tin chính thức sự việc sản phụ tử vong, bé sơ sinh nguy kịch sau ca mổ tại đơn vị.

    Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới Quảng Bình tổ chức họp báo thông tin chính thức sự việc sản phụ tử vong, bé sơ sinh nguy kịch sau ca mổ tại đơn vị.

    Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới thông tin về sự việc. Ảnh: Người Đưa Tin 

    Thông tin trên VTC News, chiều 17/12, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ sản phụ tử vong tại bệnh viện.

    Tại họp báo, bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cho biết, vào lúc 8h ngày 15/12, khoa Phụ sản của bệnh viện tiếp nhận sản phụ Lê Thị Ng. (34 tuổi), trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

    Tiến hành kiểm tra, sản phụ được chẩn đoán chuyển dạ, sinh lần thứ 3, thai 40 tuần tuổi, ối ít. Trong quá trình đang chờ sinh tại phòng thủ thuật sản bệnh viện, đến 15h cùng ngày, bệnh nhân diễn biến nặng.

    Nghi ngờ bệnh nhân vỡ tử cung, nên ngay lập tức kíp trực đã hội chẩn tua trực cấp cứu và tiến hành phẫu thuật cấp cứu để cứu bệnh nhân.

    Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra ca phẫu thuật, sản phụ bị mất nhiều máu, tụt huyết áp, ngừng tim đột ngột, bệnh nhân đã được tiến hành ép tim, hồi sức tích cực, truyền nhiều đơn vị máu toàn phần cùng với một số chế phẩm máu. Sau mổ, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển về khoa Hồi sức tích cực – Chống độc điều trị.

    Tại đây, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, rối loạn đông máu nặng. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn toàn viện và với tuyến trên.

    Sau khi tiến hành hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn đông máu nặng, theo dõi DIC (đông máu rải rác trong lồng mạch/ hôn mê sâu sau ngừng tuần hoàn/ hậu phẫu cắt tử cung do vỡ tử cung.

    Bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực và lọc máu liên tục. Tuy nhiên đến khoảng 5h ngày 17/12, bệnh nhân đã tử vong.

    Liên quan đến sự việc, báo Infonet cho hay, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện đã gặp và trực tiếp trao đổi với gia đình, đồng thời mời các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

    Bệnh viện cũng đã báo cáo bộ Y tế để thành lập hội đồng xem xét, tìm ra nguyên nhân trong quá trình khám, điều trị khiến bệnh nhân bị tử vong.

    Đến trưa ngày 17/12, bệnh viện đã mời cơ quan chức năng, Công an, Viện Kiểm sát vào cuộc để làm rõ vụ việc.

    Đồng thời bệnh viện đã có báo cáo sự việc với Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét về nguyên nhân tử vong của sản phụ.

    Bên cạnh đó, đối với các cá nhân liên quan, bệnh viện cũng đã đình chỉ kíp trực tham gia cứu chữa cho sản phụ để đợi cơ quan điều tra làm rõ. Nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-tin-chinh-thuc-vu-san-phu-tu-vong-sau-ca-sinh-mo-tai-benh-vien-a304967.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan