Thông tin chính thức vụ thầy giáo 16 năm dạy học xin ra khỏi biên chế


Thứ 4, 13/09/2017 | 02:56


Liên quan đến việc anh Đoàn Hùng Cường viết đơn xin ra khỏi biên chế sau 16 năm giảng dạy gây xôn xao dư luận, UBND huyện Bình Liêu đã chính thức lên tiếng trước thông ti

Liên quan đến việc anh Đoàn Hùng Cường viết đơn xin ra khỏi biên chế sau 16 năm giảng dạy gây xôn xao dư luận, UBND huyện Bình Liêu đã chính thức lên tiếng trước thông tin này.

Báo Dân trí đưa tin, ngày 12/9, UBND huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thầy giáo 16 năm dạy học xin ra khỏi biên chế.

Theo đó, ngày 1/1/2003, anh Cường công tác tại Trường THCS Thị Trấn Bình Liêu. Từ năm 2006 đến năm 2009, anh đi học tại chức Đại học Sư phạm tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh.

Năm 2010, theo nguyện vọng của cá nhân anh Cường, UBND huyện đã quyết định cử anh đi học thạc sĩ hệ tập trung hai năm (từ ngày 15/10/2010). Thời gian đi học, anh được hưởng nguyên lương và các chế độ khác theo quy định.

Anh Đoàn Hùng Cường trong một lần làm từ thiện - Ảnh: báo VTC News

Sau khi học xong Thạc sĩ Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 10/2012, anh Cường về trường THCS Tình Húc công tác, được hưởng hệ số lương 3,33 với tổng số tiền lương là 9.266.250 đ/tháng.

Sau khi chuyển công tác sang Trường PTDT nội trú Bình Liêu cho đến thời điểm trước khi nghỉ thôi việc, anh Cường hưởng mức lương bậc 6; hệ số 3,99 với tổng lương 10.186.700đ/tháng.

Theo báo VTC News, trong quá trình công tác tại các trường học của huyện, anh Cường luôn được ban giám hiệu các trường quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tận tình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc anh Cường viết đơn xin thôi việc xuất phát hoàn toàn từ nguyện vọng cá nhân. Theo lời anh: “Tôi dạy cách xa nhà gần 130km, tuần nào cũng phải đi đi về về thăm con và bố mẹ. Tôi có hai con nhỏ, vợ không nghề nghiệp, bố mẹ lại già. Tôi không đủ thời gian để chăm sóc cho vợ con và quan trọng hơn là thấy mình không còn phù hợp với cơ chế và môi trường giáo dục nữa".

Thông tin thêm trên báo Dân Việt cho biết, trước đó vào ngày 24/8, anh Đoàn Hùng Cường đã viết đơn gửi Hiệu trưởng trường đang giảng dạy và Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bình Liêu xin ra khỏi biên chế ngành giáo dục. Việc anh Cường nghỉ dạy sau 16 năm công tác thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Chỉ 2 ngày sau nộp đơn, anh Cường đã nhận được quyết định đồng ý cho thôi việc.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-tin-chinh-thuc-vu-thay-giao-16-nam-day-hoc-xin-ra-khoi-bien-che-a201754.html