+Aa-
    Zalo

    Thông tin mới nhất vụ Phó Chủ tịch xã ở Phú Quốc thi tốt nghiệp THPT

    • DSPL
    ĐS&PL UBND huyện Phú Quốc đã có quyết định kỷ luật cách chức ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương - vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

    UBND huyện Phú Quốc đã có quyết định kỷ luật cách chức ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương - vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

    UBND xã Cửa Dương (huyện Phú Quốc) nơi ông Hòa công tác - Ảnh: TPO

    Tối 19/8, báo Người Lao Động dẫn nguồn tin cho biết, lãnh đạo UBDN huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương. Lý do ông Hòa bị cách chức là vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

    Trước đó, theo Tiền Phong, chiều ngày 8/8, ông Nguyễn Thanh Hòa có mặt tại Trường THPT huyện Phú Quốc ở thị trấn Dương Đông để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT.

    Khi xem danh sách phòng thi, nhiều người bất ngờ khi thấy danh sách 24 thí sinh đăng ký dự thi có tên của ông Hoà.

    Trình bày với báo chí, ông Hòa cho biết chỉ có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành quân sự và chưa có bằng tốt nghiệp THPT nên phải đi thi.

    Báo Pháp luật TP. HCM dẫn nguồn thông tin từ ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết để vào cơ quan nhà nước công tác, ông Hòa đã nộp bằng THPT và bằng Trung cấp quân sự.

    Đến khi ông Hòa đăng ký tham gia học lớp đại học báo chí tại Kiên Giang, lúc này, ban giám hiệu nhà trường thẩm định văn bằng của ông Hòa mới phát hiện đây là bằng giả, đồng thời gửi kết quả về địa phương.

    Ông Nguyễn Thanh Hòa sinh ngày 14/8/1980, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND xã, ông Hòa là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Cửa Dương.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-tin-moi-nhat-vu-pho-chu-tich-xa-o-phu-quoc-thi-tot-nghiep-thpt-a335647.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan