Thủ đoạn tinh vi của kẻ lập kênh YouTube soi cầu, bán số lô đề lừa tiền tỷ


Thứ 7, 25/04/2020 | 08:18


Để có tiền tiêu xài, Lê Văn Cừ đã lập kênh YouTube Soi cầu 7777 và đưa ra thông tin có khả năng soi cầu với tỉ lệ trúng gần như tuyệt đối, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Để có tiền tiêu xài, Lê Văn Cừ đã lập kênh YouTube Soi cầu 7777 và đưa ra thông tin có khả năng soi cầu với tỉ lệ trúng từ 80 - 95%, thậm chí 100%. Nhiều người chơi đã tin tưởng và “nướng” tiền cho Cừ. Với chiêu thức này, hắn đã chiếm đoạt được hơn 10 tỷ đồng từ con bạc.

Lập YouTube để soi cầu

Mới đây, thông tin từ phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cừ (29 tuổi), trú tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Văn Cừ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó vào năm 2019, phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa đường dây lừa đảo bằng hình thức này, làm rõ số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. 12 đối tượng bị bắt trong đường dây này là người xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Nghệ An. Đây là thủ đoạn không mới nhưng nhiều người đã mắc bẫy.

Đến cuối năm 2019, thủ đoạn này lại tiếp tục rộ lên. Các đối tượng này lập ra nhiều trang web quảng cáo người của công ty xổ số hoặc có hội đồng chuyên gia uy tín chuyên phân tích, soi cầu dự đoán các con số lô, đề hoặc kèo bóng đá với độ chính xác 100%. Để lôi kéo con bạc, chúng lập ra nhiều tài khoản Facebook, Zalo ảo dùng nhiều số điện thoại không đăng ký chính chủ để bán số lô đề.

Nhận thấy tình hình phức tạp, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh làm rõ. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định những thông tin mà các đối tượng hoàn toàn không có căn cứ, có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đơn vị này lập chuyên án để điều tra làm rõ, triệt phá đường dây này.

Sau nhiều tháng điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện Lê Văn Cừ là kẻ cầm đầu đường dây này. Theo tìm hiểu, Lê Văn Cừ là thanh niên không có nghề nghiệp ổn định. Vì muốn có tiền ăn chơi và tiêu xài, hắn đã nghĩ ra kế hoạch lừa đảo. Nhận thấy nhu cầu người chơi đề nhiều, Cừ lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Văn Cừ đã bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay sau đó.

Cụ thể, vào tháng 11/2018, Lê Văn Cừ lập kênh YouTube Soi cầu 7777. Qua kênh này, nam thanh niên này đã đưa ra thông tin mình có khả năng soi cầu (dựa vào bộ số kết quả xổ số của ngày hôm trước để nhận định kết quả của ngày hôm sau).

Thủ đoạn tinh vi

Theo cán bộ điều tra, sau giờ quay kết quả xổ số, Cừ quay video lại sau đó lồng tiếng bình luận, phân tích kết quả của mình. Tiếp đó, hắn đăng video này lên kênh YouTube Soi cầu 7777. Đồng thời gọi người vào zalo soicau 7777 hoặc Anhbayofficial để giao dịch mua bán số lô đề.

Lê Văn Cừ cam kết số lô đề được chốt bằng hình thức soi cầu này có tỉ lệ trúng cao, từ 80-95%, thậm chí có thể lên tới 100%. Kênh YouTube Soi cầu 7777 của Lê Văn Cừ có hơn 20.000 lượt đăng ký theo dõi thường xuyên. Sau mỗi clip Cừ đăng tải có hàng chục nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận. Tin lời Cừ, nhiều con bạc sẵn sàng chuyển khoản hàng chục triệu đồng để mua số lô đề. Thậm chí, có con bạc mất 50 triệu đồng cho Cừ.

Theo cán bộ điều tra, đối tượng đưa ra giá cho từng ngày và tuần. Nếu con bạc mua số lô theo ngày có giá khoảng từ 1,5 - 4 triệu đồng. Với loại số lô theo tuần, Cừ đảm bảo trúng 4-6 ngày, mức giá lên tới 6 - 10 triệu đồng. Tuy nhiên, để mua số, người chơi phải chuyển khoản trước giờ quay số.

Thời điểm bắt giữ, công an cũng thu giữ tại nơi ở của Cừ nhiều thẻ ngân hàng khác nhau với tổng số tiền trong tài khoản là hơn 12 tỷ đồng. Số thẻ ngân hàng này theo Cừ khai nhận là mua lại của người khác với số tiền 1 - 2 triệu đồng một cái.

Hiện, Cơ quan công an đang xác minh nguồn gốc số tiền 12 tỷ đồng mà Cừ đang sở hữu. Bước đầu đối tượng khai nhận những con số bán cho người chơi là do nhận định cá nhân, bản thân không có khả năng “soi cầu” như quảng cáo trên kênh YouTube. Lê Văn Cừ đang bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt thêm một đối tượng

Hồ Sỹ Cường đã chiếm đoạt của bị hại số tiền trên 500 triệu đồng.

Trước đó, phòng Cảnh sát Hình sự cũng đã bắt giữ Hồ Sỹ Cường (SN 1995), trú tại thôn 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019, Cường mở trang web, mạo nhận là người quen với công ty xổ số, có thể dự đoán kết quả lô, đề để soi cầu, lấy số, bạch thủ lô đề và rao bán trên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng đã chứng minh số tiền Cường chiếm đoạt của các bị hại qua tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Hà Hằng

Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật số thứ 2 (63)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-doan-tinh-vi-cua-ke-lap-kenh-youtube-soi-cau-ban-so-lo-de-lua-tien-ty-a321006.html