+Aa-
    Zalo

    Thư Dung bị tước danh hiệu cuối cùng - Hoa hậu sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi bị tước danh hiệu Á quân Người mẫu thời trang và Á hậu Miss Eco International 2018, Thư Dung tiếp tục bị thu hồi danh hiệu Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017.

    Sau khi bị tước danh hiệu Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam và Á hậu 2 Miss Eco International 2018, Thư Dung tiếp tục bị thu hồi danh hiệu Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017.

    Ban tổ chức Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu vừa phát đi công văn thu hồi danh hiệu Hoa hậu mà Thư Dung từng đăng quang tại cuộc thi năm 2017.

    Công văn thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Thư Dung.

    Trong công văn ghi rõ: "Tổ chức Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu – Miss Perfect Global Beauty Organization, ban tổ chức tại Hàn Quốc và Việt Nam cùng Hội đồng xử lý kỷ luật thí sinh thông qua quá trình thẩm định, đánh giá và nhận thấy hành vi của Nguyễn Thị Dung không còn phù hợp và xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017 – Miss Perfect Global Beauty 2017 (Winner).

    Điều đó đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cuộc thi tại Việt Nam. Hội đồng xử lý kỷ luật thí sinh ra quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017 – Miss Perfect Global Beauty 2017 (Winner) và giải phụ Miss Photogenic – Người đẹp Ăn ảnh nhất đối với thí sinh Nguyễn Thị Dung (nghệ danh: Thư Dung)".

    Chia sẻ với Lao động về quyết định này của BTC, Á khôi Mai Diệu Linh, Trưởng ban giám khảo Cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017 cho biết: "Mặc dù rất buồn, nhưng bên Linh - Tổ chức Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu tại Hàn Quốc và Việt Nam, buộc phải đưa ra quyết định là thu hồi danh hiệu ngôi vị Hoa hậu cao nhất của Thư Dung".

    "Là người trực tiếp trao cho Dung vương miện đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017, Linh cảm thấy rất thất vọng vì Thư Dung không giữ gìn hình ảnh và có hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam. Ngay từ khi Thư Dung chụp bộ ảnh Tuyệt Tình Cốc Đà Lạt, một bộ ảnh phản cảm nhận nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng, Linh đã cảm thấy không ổn", Á khôi Mai Diệu Linh chia sẻ thêm.

    Thư Dung ở thời điểm vừa đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017.

    Trước đó, vào chiều ngày 6/9, Công ty THHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám, ban tổ chức Người mẫu thời trang Việt Nam 2018, công bố thu hồi danh hiệu á quân 1 của Nguyễn Thị Dung (nghệ danh Thư Dung).

    Lý do tước danh hiệu mà đơn vị tổ chức đưa ra là Thư Dung thực hiện hành vi không phù hợp, chụp ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hoá của người Việt Nam tại Tuyệt tình cốc Đà Lạt. Ngoài ra, văn bản cũng nêu rõ đơn vị tổ chức nhận được thông tin phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, đang bị cơ quan công an TP.HCM điều tra, xử lý của người đẹp này.

    Sau đó, fanpage chính thức của cuộc thi Miss Eco International (Hoa hậu sinh thái Quốc tế) cũng đưa ra thông báo Thư Dung đã bị thu hồi danh hiệu Á hậu 2 với lý do cô đã vi phạm một số điều khoản của cuộc thi Miss Eco International 2018.

    Như vậy, hiện tại Thư Dung đã bị thu hồi cả 3 danh hiệu mà cô đã giành được tại các đấu trường nhan sắc. Trên thực tế, kể từ khi đăng quang tới nay Thư Dung hầu như chưa có hoạt động nghệ thuật hay đóng góp nào đáng kể trên cương vị Hoa hậu - Á hậu, thay vào đó là những vụ lùm xùm vẫn chưa có hồi kết.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-dung-bi-tuoc-danh-hieu-cuoi-cung---hoa-hau-sac-dep-hoan-my-toan-cau-2017-a243193.html
    Sự kiện: Á hậu Thư Dung
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan