+Aa-
    Zalo

    Thu giữ 36kg vàng và hơn 1 triệu USD liên quan trùm buôn lâu Mười Tường

    ĐS&PL Cơ quan chức năng tỉnh An Giang vừa tiến hành khám xét nhà và 16 địa điểm có liên quan tới trùm buôn lậu Mười Tường.

    Tiền Phong dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho hay lực lượng chức năng vừa tiến hành khám xét 16 địa điểm có liên quan đến đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 52 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang, trực tiếp chỉ đạo công tác khám xét.

    Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã dẫn giải Mười Tường về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú (tỉnh An Giang). Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành đọc lệnh khám xét nhà của đối tượng.

    Cùng thời điểm, hơn 150 cán bộ chiến sĩ khác đã chia thành nhiều mũi công tác, đồng loạt khám xét 16 tiệm vàng cũng như nhà ở của một số đối tượng có liên quan tới đường dây của trùm buôn lậu Mười Tường. 16 địa điểm khám xét này nằm trên địa bàn TP Châu Đốc và huyện An Phú thuộc tỉnh An Giang.

    thu giu 36kg vang hon 1 trieu usd lien quan trum buon lau 10 tuong
    "Bà trùm" Mười Tường bị dẫn giải về nhà. Ảnh: Nghiêm Túc/ Tri Thức Trực Tuyến

    Theo Tri Thức Trực Tuyến, qua quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 36 kg vàng, 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỷ đồng và nhiều thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và người có liên quan đến Mười Tường.

    Sau khi lực lượng chức năng kết thúc việc khám xét, có 3 đối tượng liên quan đến đường dây của Mười Tường đã xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

    Trước đó, vào ngày 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ bắt quả tang một nhóm vận chuyển 51 kg vàng 9999 từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.

    Công an tỉnh An Giang sau đó đã khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan. Thông qua lời khai của những đối tượng này, cơ quan chức năng xác định được người cầm đầu đường dây buôn lậu là bà Hạnh (còn gọi Mười Tường). Tuy nhiên, bà Hạnh đã bỏ trốn, vì thế cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.

    thu giu 36kg vang hon 1 trieu usd lien quan trum buon lau 10 tuong1
    Cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm tang vật tạm giữ. Ảnh: Nghiêm Túc/ Tri Thức Trực Tuyến

    Bà Hạnh bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ theo lệnh truy nã sau 8 tháng lẩn trốn. 7 người có liên quan gồm Lê Thị Bạch Vân (51 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (32 tuổi), Phạm Tấn Lộc (32 tuổi), Võ Văn Trung (41 tuổi), Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi) và Phạm Thanh Sang (39 tuổi, tất cả cùng ở An Giang) sau đó cũng đã ra đầu thú.

    Được biết, hơn 10 năm trước, bà Hạnh từng bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp do liên quan tới đường dây vận chuyển, tập kết số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia, và bị tuyên phạt 6 năm tù về tội Buôn lậu. Sau khi mãn hạn tù, người phụ nữ này về An Giang sinh sống.

    Đối tượng dựng nên vỏ bọc chủ doanh nghiệp thành đạt, có nhiều mối quan hệ xã hội và thường xuyên hoạt động từ thiện với mục đích che giấu hành vi phạm pháp, thao túng hoạt động buôn lậu ở biên giới.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-giu-36kg-vang-va-hon-1-trieu-usd-lien-quan-trum-buon-lau-muoi-tuong-a506738.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan