+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 6/1/2019: Bệnh nhân sống thực vật 14 năm bỗng mang thai

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 6/1/2019. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 6/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 6/1/2019. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 6/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bệnh nhân sống thực vật 14 năm bỗng mang thai

    Ngày 4/1, một bệnh nhân sống thực vật tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hacienda, Phoenix (Mỹ) đã chuyển dạ và sinh ra một bé trai khỏe mạnh vào ngày 29/12. Sự ra đời của bé trai có người mẹ sống thực vật 14 năm đã dấy lên một cuộc điều tra về việc lạm dụng tình dục tại một cơ sở điều dưỡng ở Phoenix, Mỹ.

    Các nhân viên tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Hacienda, Phoenix cho biết, họ không hề biết nữ bệnh nhân mang bầu “cho đến khi cô có dấu hiệu chuyển dạ”.

    Một người nói: “Tôi nghe thấy mọi người nói nữ bệnh nhân dường như đang đau đớn. Và họ không biết chuyện gì đã xảy ra với cô”. Nữ bệnh nhân sau đó đã sinh một bé trai khỏe mạnh.

    Bệnh nhân này nằm tại khu vực chăm sóc đặc biệt của Hacienda kể từ khi bị đuối nước khiến cô bị tổn thương não hơn 14 năm trước. Do phải chăm sóc 24/24 nên nhiều nhân viên của trung tâm có quyền vào phòng của cô bất cứ lúc nào.

    Ngay sau vụ việc trên, Hacienda đã áp dụng quy định yêu cầu nhân viên nữ đi kèm với nhân viên nam đến phòng bệnh nhân nữ của Sở Y tế Arizona. Trong một tuyên bố, trung tâm này cũng cho biết họ đã thực hiện “các biện pháp an toàn nâng cao” bao gồm “tăng sự hiện diện của nhân viên khi tương tác với bệnh nhân” cũng như tăng cường giám sát các địa điểm chăm sóc bệnh nhân.

    Người phát ngôn của Hacienda cũng cho biết, trung tâm đang hợp tác với các cơ quan an ninh và quản lý để điều tra về vụ việc “chưa từng có” này, cũng như xem xét lại quy trình của chính trung tâm.

    Điều đáng nói là đây không phải bê bối đầu tiên của Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hacienda. Trước đó, vào năm 2013, trung tâm này từng mất tiền tài trợ từ Medicare vì bị cáo buộc có nhân viên ngược đãi và đối xử thô tục với bệnh nhân. Hacienda được cho thời hạn 1 năm để sữa chữa sai lầm trong đào tạo nhân viên và cách điều trị nếu không sẽ bị loại ra khỏi danh sách của Medicare mãi mãi.

    Được biết, hiện Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hacienda bị xếp hạng 1 sao tức “dưới mức trung bình” trên Medicare.gov, cơ sở dữ liệu chính thức của các chương trình liên kết với chương trình y tế do chính phủ tài trợ.

    Người mẫu Việt bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối

    Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, các người mẫu Phương Đài, Thanh Thảo, Hạ Vy, ca sĩ Nguyễn Hải Yến… cùng chia sẻ trạng thái kêu gọi sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho người mẫu trẻ Nguyễn Kim Anh. Hoa hậu H'Hen Niê cho biết cô có ý định đến thăm Nguyễn Kim Anh vào ngày 6/1. Cô mong rằng những chị em cùng là người mẫu sẽ chung tay giúp đỡ đồng nghiệp gặp cảnh khó khăn, bạo bệnh.

    Kim Anh đang phải điều trị ung thư giai đoạn cuối trong khó khăn

    Kim Anh đang điều trị căn bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối tại khoa Nội, Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Hiện người Kim Anh chỉ còn da bọc xương sau vài năm phát bệnh.

    Chia sẻ từ bệnh viện, cô cho biết: "Em đang học marketing năm cuối thì phát bệnh. Em điều trị đã hơn 3 năm tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Gia đình em neo người, mẹ chạy xe grab, em gái đang học lớp 12, nhà còn 2 ông bà ngoại già. Nhà em ở trọ, mọi chi phí trong gia đình và chữa trị bệnh đều do mẹ gánh hết. Giờ thì gia đình em không cố được nữa rồi chị ơi".

    Ngã đập ngực vào vỉa ba toa, cháu bé bị hôn mê sâu

    Chiều ngày 04/1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận bệnh nhi N.C. L., 12 tuổi, trú tại tổ 9, P. Minh Xuân, TP Tuyên Quang nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, thở ngáp, có cơn ngừng thở, tim đập rời rạc, da tái nhợt...

    Bệnh nhi đang được bác sĩ cấp cứu.

    Bác sỹ CKII Đào Ngọc Việt, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết: Ngay khi nhập viện, bệnh nhi đã được cấp cứu hồi sinh tim phổi: Bóp bóng Oxy 100% qua ống nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực... Đồng thời, làm các xét nghiệm cấp cứu cần thiết ngay tại giường bệnh: Định nhóm máu, xét nghiệm công thức máu, siêu âm màng tim, siêu âm màng phổi, truyền máu, truyền dịch...Khoa Cấp cứu đã mời Giám đốc Bệnh viện và Bác sỹ phẫu thuật lồng ngực khoa Ngoại Tổng hợp của Bệnh viện để hội chẩn. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc mất máu nặng, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi phải. Bệnh nhân được quyết định chuyển khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức để mổ cấp cứu ngay.

    Bác sỹ Vương Ngọc Chắt, khoa Ngoại Tổng hợp chia sẻ: Bệnh nhi Nguyễn Chí L. bị rách, đứt động mạch liên thùy trên và giữa phổi phải, chảy máu thành tia, gây sốc mất máu nặng. Kíp mổ đã phẫu thuật khâu thắt động mạch bị rách, đứt để cầm máu, khâu phục hồi nhu mô phổi bị rách, khâu phục hồi thành ngực theo bình diện giải phẫu. Trong 2 tiếng phẫu thuật, kíp mổ vừa mổ, vừa hồi sức tích cực, dùng thuốc vận mạch và truyền 4 đơn vị máu cho bệnh nhi.

    Qua tìm hiểu, gia đình bệnh nhi cho biết: bệnh nhi trên đường đi học đã tự ngã đập ngực vào vỉa ba toa, được người xung quanh phát hiện và liên hệ với gia đình để đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

    Đây là một ca tổn thương phức tạp, mất máu nặng, đã được các Bác sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu nhanh chóng, kịp thời và phẫu thuật thành công. Hiện tại, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định, tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức của Bệnh viện.

    Điện Biên xuất hiện gia súc bị lở mồm long móng

    Theo Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên, tình hình bệnh nghi lở mồm long móng ở gia súc đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ cuối tháng 12/2018. Đặc biệt là lợn.

    Hiện nay, Chi cục Thú y đang cử cán bộ đi kiểm tra, xác minh tại các địa bàn, nắm bắt sơ bộ có xã Thanh Chăn và Thanh Xương (Điện Biên) xuất hiện gia súc có biểu hiện lâm sàng của bệnh lở mồm long móng.

    Chi Cục Thú y đang tiến hành kiểm tra, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm để xác định virus gây bệnh và có giải pháp phòng trừ.

    Gần đây trên địa bàn tỉnh Điện Biên xuất hiện nhiều gia súc mắc bệnh và chết có biểu hiện lâm sàng bị lở mồm long móng. Ảnh minh họa

    Bắt đầu từ ngày 2/1, tỉnh Điện Biên thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 trên địa bàn toàn tỉnh.

    Bởi vậy, bà con chăn nuôi gia súc, gia cầm cần tích cực hưởng ứng, đồng thời chịu khó vệ sinh chuồng trại cho gia súc gia cầm trong mùa đông lạnh giá để đảm báo vật nuôi không mắc bệnh.

    Hiện tại, quá trình ngăn chặn bệnh lở mồm long móng lây lan còn gặp nhiều khó khăn như việc chậm khai báo dịch bệnh còn phổ biến. Thay vào đó bà con khi phát hiện bệnh thường tự ý đi mua thuốc về điều trị cho gia súc.

    Được biết, riêng tại xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên) có tổng số trên 3.000 con lợn. Từ cuối tháng 12/2018 đến ngày 2/1/2019, theo nắm bắt, toàn xã đã có 9 hộ có gia súc mắc bệnh có biểu hiện của lở mồm long móng với số lượng khoảng 300 con; số lợn chết thống kê sơ bộ trên 30 con.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-612019-benh-nhan-song-thuc-vat-14-nam-bong-mang-thai-a258005.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan