+Aa-
    Zalo

    Khởi tố, bắt tạm giam em út của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện

    ĐS&PL Ông Nguyễn Thái Lực - em trai út của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện, đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Rửa tiền”.

    Ông Nguyễn Thái Lực - em trai út của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện, đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Rửa tiền”.

    Nguyễn Thái Lực bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: VTC News

    Theo TTXVN, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, chiều 2/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam trong thời gian 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) để điều tra về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

    Trước đó, sau khi Công an tạm giữ hình sự Lực, ngày 30/9, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền”. Ngày 1/10, Công an đã tống đạt Quyết định Khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam trong thời gian Nguyễn Thái Lực. Tất cả Quyết định trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

    Đến thời điểm hiện tại, cả ba anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực đều đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty địa ốc Alibaba.

    Trước đó, theo Người Lao Động, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định tạm giam đối với ông Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Alibaba) và ông Nguyễn Thai Lĩnh (SN 1989, Tổng Giám đôc Alibaba) để điều tra hành vi lừa đảo.

    Ông Nguyễn Thái Lực là giám đốc 2 Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành ALI (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai).

    Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giam 3 anh em ông Nguyễn Thái Luyện để điều tra hành vi lừa đảo 6.700 người, chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng.

    Công an TP.HCM thông tin kết quả điều tra cho thấy các đối tượng hoạt động theo phương thức rất tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức huy động vốn đa cấp. Các đối tượng đã sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử.

    Cơ quan điều tra đã xác minh, xác định các dự án do Alibaba "vẽ" ra đều không có thật, không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng đã quảng cáo.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-bat-tam-giam-em-ut-cua-ceo-alibaba-nguyen-thai-luyen-a295357.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan