Dòng sự kiện
    +Aa-
    Zalo

    Cán bộ Công an Hà Tĩnh hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

    • DSPL
    ĐS&PL Nhờ hai cán bộ công an kịp thời hiến máu, bệnh nhân Phạm Thị H. đã được cứu sống.

    Nhờ hai cán bộ công an kịp thời hiến máu, bệnh nhân Phạm Thị H. đã được cứu sống.

    Thiếu úy Hồ Phúc Kiệt đến bệnh viện để trực tiếp hiến máu. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

    Theo báo Hà Tĩnh, sáng 27/11, nhận được thông tin có bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và thiếu máu, Thiếu úy Hồ Phúc Kiệt và Thiếu úy Phan Thanh Long (Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã nhanh chóng có mặt tình nguyện hiến máu cứu người.

    Trước đó, chị Phạm Thị H. (trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) vào BVĐK huyện với tình trạng chửa ngoài tử cung vỡ, cần phẫu thuật cấp cứu, phải truyền gấp nhiều đơn vị máu (nhóm O).

    Cách đây không lâu, theo báo Tiền Phong, hai cán bộ công an tỉnh Hà Tĩnh cũng vượt hơn 60km đường để kịp thời hiến những giọt máu quý giá cứu sống bệnh nhân Nguyễn Thị Kh (trú tại xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà) bị xuất huyết đường ruột, đang cần gấp 2 đơn vị máu nhóm AB để điều trị.

    Được biết hai cán bộ vượt 60km để hiến máu cho bệnh nhân là Trung úy Lương Văn Kiên (Công an huyện Hương Sơn) và Đại úy Nguyễn Đình Sáng (Phòng An ninh Đối nội). Điều đặc biệt, trong vòng 4 tháng, đồng chí Nguyễn Đình Sáng đã tham gia hai lần hiến máu cứu bệnh nhân.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-bo-cong-an-ha-tinh-hien-mau-cuu-benh-nhan-nguy-kich-a302485.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan