Tiểu thương xé nát hoa khi giảm giá xuống 5.000 đồng/chậu mà vẫn không có người mua


Thứ 6, 24/01/2020 | 15:45


Cùng sự kiện

Những phút ít ỏi trước khi bị lấy lại mặt bằng, các tiểu thương ở TP.HCM giảm giá từ 200.000 đồng xuống 5.000 đồng một chậu hoa nhưng vẫn không bán hết.

Những phút ít ỏi trước khi bị lấy lại mặt bằng, các tiểu thương ở TP.HCM giảm giá từ 200.000 đồng xuống 5.000 đồng một chậu hoa nhưng vẫn không bán hết.

Điệp khúc đập bỏ hoa lặp lại tại công viên 23 Tháng 9 (quận 1, TP.HCM) năm nay. Ảnh: Zing.vn.

Hàng chục chậu cây hoa thược dược cũng bị tiểu thương đập rồi vứt bỏ. Ảnh: Zing.vn

Những chậu cúc bị cắt hết hoa vứt bỏ giữa công viên chờ người thu dọn. Ảnh: Zing.vn.

Những chậu cúc chịu số phận bị đập bỏ khi không bán được. Ảnh: Vietnamnet.

Những chậu hướng dương bị đập bỏ, tàn tạ. Ảnh: Vietnamnet.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tieu-thuong-xe-nat-hoa-khi-giam-gia-xuong-5000-dongchau-ma-van-khong-co-nguoi-mua-a309404.html