+Aa-
    Zalo

    Hai sinh viên gây "bão mạng" vì cưới nhau trong lúc nhà trường cho nghỉ học vì Covid-19

    • DSPL
    ĐS&PL Mới đây, dân mạng rần rần truyền tay nhau câu chuyện cặp sinh viên quyết định tổ chức đám cưới trong khoảng thời gian nhà trường cho nghỉ học.

    Mới đây, dân mạng rần rần truyền tay nhau câu chuyện cặp sinh viên quyết định tổ chức đám cưới trong khoảng thời gian nhà trường cho nghỉ học.

    Cặp đôi quyết định tranh thủ làm đám cưới trong thời gian nghỉ tránh dịch. 

    Cụ thể, cặp đôi chia sẻ ảnh cưới lên mạng xã hội cùng dòng chú thích: "Trường cho nghỉ học lâu quá nên em quyết định lấy chồng ạ. Chúng em vẫn hiện đang là sinh viên khoa Thiết kế đồ hoạ trường FPT Polytechnic Hà Nội. Em cảm ơn trường đã cho chúng em nghỉ học tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em tiến tới hôn nhân. Mục tiêu của chúng em là ra trường và có việc làm ổn định trong tương lai gần ạ."

    Được biết hai nhân vật chính trong câu chuyện trên là Hán Quỳnh Anh, sinh năm 2000 quê ở Phú Thọ và Nguyễn Hữu Công sinh năm 1999 đến từ Hưng Yên. Hiện tại cả hai đều đang là sinh viên khoa Thiết kế đồ hoạ trường FPT Polytechnic Hà Nội. Sau mối tình sinh viên gần 2 năm thì cặp đôi này quyết định về chung một nhà, đám cưới sẽ được tổ chức trong thời gian nhà trường cho nghỉ học tập trung để phòng tránh dịch Covid-19.

    Ảnh cưới của Quỳnh Anh và Hữu Công nhận được nhiều sự chú ý. 

    Chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, Quỳnh Anh cho hay: "Gia đình muốn bọn mình ổn định nên bố mẹ cả đôi bên đều ủng hộ và yêu thương 2 đứa. Hiện tại ngoài việc học bọn mình đang kinh doanh online một shop Vape nho nhỏ cũng đủ chi tiêu linh tinh, còn tiền học thì vẫn có sự hỗ trợ từ bố mẹ. Mình biết kết hôn ở tuổi này là khá sớm nhưng mà mình cảm thấy với mình đây là thời điểm thích hợp rồi."

    Được biết, Hữu Công sẽ tốt nghiệp trong năm sau còn Quỳnh Anh từng bảo lưu mất gần 1 năm nên sẽ ra trường muộn hơn. Cặp đôi cho biết sẽ vẫn tiếp tục đi học sau khi tổ chức đám cưới để ra trường kịp thời hạn và ổn định công việc kinh doanh Vape online thuận lợi, đáp ứng những nhu cầu cần thiết của cuộc sống.

    Tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp và khó lường nên đã có 63 tỉnh, thành cho học sinh các cấp nghỉ phòng tránh dịch.

    Hầu hết các trường đại học cũng tiếp tục cho học sinh nghỉ hết tháng 3 hoặc đến khi có thông báo lại. Chỉ trừ một số sinh viên của các trường Y dược là vẫn đi học.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-sinh-vien-gay-bao-mang-vi-cuoi-nhau-trong-luc-nha-truong-cho-nghi-hoc-vi-covid-19-a315622.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan