+Aa-
    Zalo

    Lại thêm một cây phượng cổ thụ trong trường học bật gốc

    • DSPL
    ĐS&PL Mới đây, một cây phượng cổ thụ có đường kính 1m bất ngờ bật gốc, đổ xuống sân trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên trước giờ sinh viên đến lớp.

    Mới đây, một cây phượng cổ thụ có đường kính 1m bất ngờ bật gốc, đổ xuống sân trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên trước giờ sinh viên đến lớp.

    Rất may thời điểm cây phượng ngã chưa có sinh viên đến lớp nên không có thiệt hại về người. Ảnh: Bảo vệ pháp luật.

    Tờ Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin, sáng 28/5, ông Y Khoa Niê Kđăm, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa có một cây phượng cổ thụ bật gốc, ngã đổ trong sân trường. Rất may, thời điểm cây phượng đổ chưa có học sinh đến lớp nên không có thiệt hại về người.

    Theo ông Y Khoa, cây phượng này đã được trồng nhiều năm trước đó, gốc đã bị mối mọt ăn hư hỏng bộ rễ nên rạng sáng nay gió đã làm cây phượng bật gốc, ngã đổ.

    Theo ghi nhận tại hiện trường, cây phượng trên có đường kính khoảng 1m, chiều cao khoảng 10m, tán khá rộng.

    Cây phượng ngã đổ do bị mối mọt ăn hư hỏng bộ rễ. Ảnh: Bảo vệ pháp luật.

    Theo báo Lao Động, hiện trong khuôn viên trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên có khoảng gần 10 cây phượng vĩ và hàng chục cây cổ thụ khác. "Hiện nhà trường đang cho nhân viên đi kiểm tra từng gốc cây. Nếu cây nào bị mối mọt, gốc yếu thì chúng tôi sẽ cưa hạ để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên" - ông Y Khoa nói.

    Trước đó, sáng 26/5, tại sân trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP. HCM) xảy ra vụ phượng vĩ cổ thụ ngã đè lên 18 học sinh khiến 1 em tử vong.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lai-them-mot-cay-phuong-co-thu-trong-truong-hoc-bat-goc-a324977.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan