+Aa-
    Zalo

    Thủ lĩnh tối cao khủng bố IS đang trốn ở đâu?

    • DSPL
    ĐS&PL Tới thời điểm hiện tại, số phận của thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi vẫn là một bí ẩn.

    Tới thời điểm hiện tại, số phận của thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi vẫn là một bí ẩn.

    Theo CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 25 triệu USD cho những ai bắt được hoặc giúp bắt được thủ lĩnh tối cao của IS. Tuy nhiên, Baghdadi vẫn né được sự phát hiện và truy kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu hiện đang hoạt động ở Syria.

    Được biết, Baghdadi tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào tháng 6/2014, sau khi nhóm khủng bố do y cầm đầu kiểm soát khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria. Hình ảnh duy nhất của Baghdadi cho đến nay là khi trùm khủng bố đến thăm một ngôi đền ở Mosul, Iraq. Khủng bố IS trước khi tháo chạy đã phá hủy ngôi đền này.

    Tháng 11/2016, IS công bố thông điệp của Baghdadi, hối thúc các chiến binh “cố thủ đến chết thay vì tháo chạy trong nỗi ô nhục”.

    Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS - Ảnh: Reuters.

    Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 6 nói Baghdadi có thể đã chết trong một đợt không kích vào ngày 28/5. Nhưng tình báo Mỹ không thu thập được bất kỳ một thông tin nào lan truyền trong tổ chức này, rằng y thực sự đã thiệt mạng.

    Một tháng sau đó, thủ lĩnh tối cao IS tái xuất với đoạn ghi âm chỉ trích Mỹ và kêu gọi các tay súng trung thành tiếp tục thánh chiến.

    Timothy Barrett, phát ngôn viên của văn phòng tình báo quốc gia Mỹ cho biết, giọng nói trong băng âm nhiều khả năng chính là của Baghdadi.

    Hiện tại, mọi dự đoán về nơi thủ lĩnh tối cao IS lẩn trốn đều hướng đến thung lũng sông Euphrates. Đây cũng là khu vực cuối cùng mà IS còn nắm quyền kiểm soát. Khu vực này giáp biên giới Syria và Iraq.

    Trong diễn biến có liên quan, Reuters dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trước các phóng viên tại Lầu Năm Góc cho biết, "Tôi tin rằng al-Baghdadi vẫn còn sống. Tôi sẽ nghĩ khác khi chúng tôi biết chính chúng tôi đã tiêu diệt hắn. Chúng tôi đang săn lùng al-Baghdadi và chúng tôi cho rằng hắn vẫn còn sống".

    Hãng thông tấn RIA NovostiAl cho biết thêm, Baghdadi sinh năm 1971 tại Samarra, miền trung Iraq. Y từng có bằng tiến sĩ tại Đại học Hồi giáo ở Baghdad và nhiều bằng cấp khác liên quan tới đạo Hồi. Năm 2003, al-Baghdadi lập nhóm vũ trang chống Mỹ và chính quyền Iraq do Mỹ dựng lên.

    Baghdadi chính là phần tử khủng bố bị truy lùng gắt gao nhất thế giới, Al-Baghdadi phải sống chui lủi, luôn bị đe dọa và săn lùng.

    Vũ Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-linh-toi-cao-khung-bo-is-dang-tron-o-dau-a206144.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan