+Aa-
    Zalo

    Thu Phương hát lại ca khúc hit của Ái Phương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ca sĩ Thu Phương đã mua lại ca khúc "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" do Ái Phương thể hiện và đổi tên thành "Gọi những bình yên".

    (ĐSPL) - Mới đây, nữ ca sĩ “Đêm nằm mơ phố” bất ngờ chia sẻ một MV nhạc mang tên “Gọi những bình yên” trên trang cá nhân. Ca khúc này vốn có tên là “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, đang rất được yêu thích ở các trang âm nhạc trực tuyến qua giọng hát Ái Phương. Theo lời chia sẻ của Thu Phương, cô đã hỏi ý nhạc sĩ Châu Đăng Khoa trước khi thu âm.

    [mecloud]DPATqPaye1[/mecloud]

    Mục đích của nữ ca sĩ là lồng ghép với những cảnh quay đời thường để thực hiện một MV tặng các fan. Sau khi huấn luyện viên “Giọng hát Việt 2015” phát hành ca khúc trên Youtube, cơn sốt “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” lại tiếp tục gây sốt trở lại trên mạng xã hội.

    Giọng hát điêu luyện và hình ảnh dung dị của Thu Phương đã gây ấn tượng với người hâm mộ. Hơn hết, chị còn chinh phục công chúng khi thể hiện tình yêu âm nhạc rất vô tư, không ngại hát lại một ca khúc đang rất thành công của đàn em Ái Phương.

    Ca sĩ Thu Phương và Phan Lê Ái Phương.
    Ca sĩ Thu Phương chia sẻ demo ca khúc và đổi tên thành "Gọi những bình yên".

    Không chỉ khán giả, Ái Phương cũng tỏ ra rất bất ngờ khi xem “Gọi những bình yên” (Tên mới của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” do Thu Phương đặt lại). Cô chia sẻ: “Đây là một ca khúc gắn liền với nhiều cảm xúc khó quên của Ái Phương, trải qua nhiều gian nan, tôi mới mua được độc quyền hát ca khúc này”. Nữ ca sĩ cũng khá lận đận với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Sau khi bộ phim cùng tên của Victor Vũ chiếu được gần một tháng cô mới mua bản quyền từ nhạc sĩ Châu Đăng Khoa để có được quyền sở hữu độc quyền ca khúc và thực hiện bản ghi âm hoàn chỉnh.

    Được biết, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác ca khúc “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” dựa trên cảm xúc sau khi đọc tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Anh đã viết rất nhanh và mời Ái Phương thu âm đầu tiên. Sau đó, bản demo đã đạt gần 1 triệu views và hàng ngàn lượt chia sẻ trên trang nghe nhạc trực tuyến YouTube.

    Ngay lập tức, tác phẩm này đã tạo nên cơn “sốt” trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. Trong 3 ngày đầu tiên, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Ái Phương đã lập kỷ lục ấn tượng khi thu hút được 1 triệu lượt người nghe trên Zing Mp3. Ca khúc hiện có hơn 5 triệu lượt nghe, liên tục đứng top 10 BXH Zing Mp3 và BXH Làn Sóng Xanh. Ái Phương được khen là người thể hiện trọn vẹn sự trong sáng, thanh thoát mang màu sắc tươi trẻ, giúp người nghe gợi nhớ về những ký ức ngọt ngào, những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, tiếp thêm cho họ sự lạc quan yêu đời.

    Sự thành công của Ái Phương với “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã làm nóng lại cơn sốt yêu thích những sản phẩm phim ảnh, âm nhạc lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học: “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trước đó, bộ phim cùng tên của đạo diễn Victor Vũ đã đạt doanh thu kỷ lục và tạo ra trào lưu ảnh chế “Tôi thấy…” chưa từng có trên Facebook. Hiện tại, khán giả đang nôn nóng trông chờ MV “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Ái Phương, sẽ phát hành trong thời gian tới

    Tiểu Quỳnh

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-phuong-hat-lai-ca-khuc-hit-cua-ai-phuong-a119568.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.