+Aa-
    Zalo

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

    • DSPL
    ĐS&PL Chiều ngày 26/7, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp 2013 và có bài phát biểu nhậm chức ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố.

    “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi – Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

    Phát biểu sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội ghi nhận lời Tuyên thệ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tặng hoa Thủ tướng Phạm Minh Chính.

    thu tuong chinh phu pham minh chinh tuyen the nham chuc
    Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đọc tờ trình đề cử nhân sự để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

    Theo đó, Chủ tịch nước giới thiệu ông Phạm Minh Chính - người được bầu giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 từ tháng 4/2021 - để Quốc hội bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

    Theo chương trình kỳ họp chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

    Sau đó, Chủ tịch nước trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

    Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

    Tiếp đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

    Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

    Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

    Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức.

    Link gốc: http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Thu-tuong-Chinh-phu-Pham-Minh-Chinh-tuyen-the-nham-chuc/439973.vgp

    Theo Báo Chính phủ

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-tuyen-the-nham-chuc-a508226.html
    Ngày 26/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

    Ngày 26/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

    Theo Chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ngày 26/7, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ngày 26/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

    Ngày 26/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

    Theo Chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ngày 26/7, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.