+Aa-
    Zalo

    Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết 9 ngày

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với phương án nghỉ Tết 9 ngày do Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng đề xuất.

    (ĐSPL) - Trong ph?ên họp thường kỳ Chính phủ hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý vớ? phương án nghỉ Tết 9 ngày do Bộ trưởng G?ao thông - Vận tả? Đ?nh La Thăng đề xuất.

    Tết âm lịch 2014 sẽ nghỉ kéo dà? 9 ngày, từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết (từ ngày 28/1 đến 5/2/2014), thay vì từ 30/1/2014 theo quy định.

    Thờ? g?an nghỉ Tết thực là kéo dà? 5 ngày theo luật Lao động, song do trùng ngày thứ 7, chủ nhật của tuần trước và sau Tết nên Ủy ban An toàn g?ao thông quốc g?a đã tính toán phương án làm bù để số ngày nghỉ Tết âm lịch kéo dà? 9 ngày l?ên t?ếp.


    Lịch Tết âm lịch 2014

    Bộ trưởng Thăng đã đề xuất phương án đảm bảo cân đố? nghỉ sau Tết không quá kéo dà?, cũng như thờ? g?an trước Tết được nghỉ sớm để ngườ? dân có thờ? g?an chuẩn bị mua sắm đồng thờ? để vấn đề tàu xe không bị quá tả?, nhất là ở các thành phố trung tâm.

    Phương án đề xuất nghỉ trước Tết sớm lên 2 ngày và làm bù trả ngay trước Tết (vào ha? ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật cuố? tuần trước Tết).

    Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân đồng tình phương án nghỉ Tết cân đố? theo hướng nghỉ trước nh?ều hơn. Nghỉ sau quá dà? làm đình trệ sản xuất, vấn đề g?ao thông phức tạp.

    Bộ trưởng Công an t?n-tuc/su-k?en-hang-ngay/an-oan-10-nam-cua-ong-nguyen-thanh-chan-se-do-bo-cong-an-xu-ly-a9987.html">Trần Đạ? Quang đồng tình phương án tính toán cân đố? nghỉ và làm bù để đảm bảo trật tự an toàn g?ao thông. Tuy nh?ên ông cũng cho rằng nên cân đố? ngày làm bù.

    Bộ trưởng Lao động, Thương b?nh và Xã hộ? Phạm Thị Hả? Chuyền đồng tình phương án đó nhưng đề xuất đ?ều chỉnh ngày làm bù. Bà cho b?ết, nếu tận dụng ha? ngày nghỉ của tuần trước Tết để làm bù sẽ kh?ến tuần làm v?ệc kéo dà? 8 ngày l?ên tục, không có ngày nghỉ thì không đúng quy định của luật Lao động.

    Cuố? cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng tình phương án tính toán nghỉ bù như ngành g?ao thông đề xuất nhưng thờ? g?an làm bù nên ch?a đô? cả trước và sau Tết. Tức ch?a đô? làm bù vào một ngày nghỉ cuố? tuần trước Tết và một ngày làm bù vào ngày nghỉ cuố? tuần sau Tết.

    Như vậy phương án nghỉ Tết sẽ kéo dà? từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết (từ ngày 28/1 đến 5/2/2014).

    K?m L?nh (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuong-dong-y-nghi-tet-9-ngay-a11433.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết 16 ngày

    Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết 16 ngày

    Học sinh và giáo viên các cấp trên địa bàn TP sẽ được nghỉ từ ngày 25/1 đến hết ngày 9/2/2014 (tức là từ 25 Tết đến hết ngày mùng 10 âm lịch), tổng cộng 16 ngày.