+Aa-
    Zalo

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến Đà Nẵng tham dự APEC

    • DSPL
    ĐS&PL Vị Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe 63 tuổi đáp xuống đường băng sân bay quốc tế Đà Nẵng, chính thức bắt đầu tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái B

    Vị Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe 63 tuổi đáp xuống đường băng sân bay quốc tế Đà Nẵng, chính thức bắt đầu tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

    Tối 9/11, chiếc Boeing 747 được mệnh danh là chiếc "Không Lực Một" phiên bản của Nhật Bản chở Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công du nước ngoài đã đáp xuống Đà Nẵng.

    Ông Shinzo Abe, 63 tuổi, vừa tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản ngày 1/11, sau khi Đảng của ông giành chiến thắng tuyệt đối tại cuộc bầu cử Hạ viện hồi tháng 10.

    Đến Đà Nẵng lần này, Thủ tướng Shinzo Abe không đi cùng Phu nhân và các con. Tháp tùng ông là các quan chức cấp cao và một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

    Tại sân bay, ngay từ sớm, đội tiêu binh trong trang phục nghiêm trang và thảm đỏ được trải dài chờ đón Thủ tướng Abe bước xuống từ chuyên cơ. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Cục lễ tân Nhà nước với hoa tươi và các nghi thức khánh tiết chào mừng nhà lãnh đạo nền kinh tế Nhật Bản.

    Chuyên cơ của Thủ tướng Shinzo Abe tại sân bay Đà Nẵng - Ảnh: Quý Đoàn

    Thủ tướng Nhật Bản và các quan chức bước xuống từ chuyên cơ - Ảnh: Quý Đoàn.

      Thủ tướng Nhật rời khỏi máy bay (Ảnh: Quý Đoàn)

    Ảnh: Quý Đoàn


    Ông Shinzo Abe từng giữ chức Thủ tướng từ năm 2006-2007, ông cũng là Thủ tướng Nhật Bản trẻ nhất thời hậu chiến khi nhậm chức ở tuổi 52. Năm 2012, ông tiếp tục tranh cử và trở thành người đầu tiên 2 lần giữ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và giữ chức Thủ tướng kể từ đó đến nay.
    Tại Tuần lễ Cấp cao APEC, Nhật Bản có một số hoạt động văn hóa, như: Trưng bày mô hình Châu Ấn thuyền, triển lãm tranh về phong cảnh Việt Nam tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

    Tháp tùng Thủ tướng Shinzo Abe dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng có các quan chức cấp cao và một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

    Dự kiến sáng 10/11, Thủ tướng Abe sẽ tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh APEC (CEO Summit) tại Trung tâm Hội nghị Ariyana - khách sạn Furama. Tiếp đó, ngày 11/11, Thủ tướng Shinzo Abe dự phiên họp của lãnh đạo 21 nền kinh tế tế APEC. Tại đây, lãnh đạo các nền kinh tế sẽ xem xét thông qua 4 văn kiện được liên Bộ trưởng APEC báo cáo.

    Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, Nhật Bản sẽ có một số hoạt động văn hóa như tỉnh Nagasaki sẽ trưng bày mô hình Châu Ấn thuyền và nữ họa sĩ Nhật Bản Toba Mika sẽ triển lãm các bức tranh làm theo kỹ thuật nhuộm tranh Katazome về phong cảnh Việt Nam tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

    Hằng Thanh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuong-nhat-ban-shinzo-abe-den-da-nang-tham-du-apec-a208785.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan