+Aa-
    Zalo

    Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ phản ánh phá rừng phòng hộ ở Quảng Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh thông tin báo chí phản ảnh về việc rừng phòng hộ bị tàn phá.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh thông tin báo chí phản ảnh về việc rừng phòng hộ bị tàn phá.

    Thông tin trên được báo điện tử Chính phủ đăng tải. Theo đó, ngày 18/9 báo điện tử Đại đoàn kết có bài phản ánh về việc rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đang bị tàn phá dữ dội.

    Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh thông tin báo nêu, nếu đúng phải điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 31/10/2017.

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ngỡ ngàng trước tình trạng phá rừng tại đây. Ảnh: VOV

    Theo báo VnExpress, Sở Nông nghiệp Quảng Nam cho biết, từ năm 2010 đến cuối tháng 9/2017, Sở phát hiện và lập hồ sơ 54 vụ phá rừng để lấy đất sản xuất tại xã Tiên Lãnh với 124 héc ta rừng tự nhiên bị đốn hạ. Huyện Tiên Phước đã ban hành quyết định thu hồi diện tích vi phạm và giao cho UBND xã quản lý 52 héc ta, khởi tố hình sự 10 vụ và đang xử lý 25 vụ.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuong-yeu-cau-dieu-tra-lam-ro-phan-anh-pha-rung-phong-ho-o-quang-nam-a202819.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan