+Aa-
    Zalo

    Thua bạc, em trai trộm 220 triệu của anh rồi loan báo tin giả

    (ĐS&PL) - Lộc khai nhận, thời gần đây do đánh bạc online bị thua nhiều nên đã trộm tiền của anh trai nhiều lần. Từ ngày 26 đến 28/10, Lộc trộm của anh trai 150 triệu đồng nhưng không bị phát hiện.

    Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 30/10, Công an phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã bắt giữ Nguyễn Xuân Lộc (20 tuổi; ngụ huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

    thua bac em trai da 220 trieu cua anh roi bao trom dspl
    Đối tượng Nguyễn Xuân Lộc. Ảnh: CAND

    Trước đó, khoảng 18h, ngày 29/10, Công an Phường 7 tiếp nhận tin báo về việc một tiệm làm tóc nằm trên đường Hòa Bình, thuộc Khóm 6, Phường 7, thành phố Bạc Liêu xảy ra vụ mất trộm tài sản khoảng 200 triệu đồng.

    Ngay sau khi nhận tin báo, Công an Phường 7, thành phố Bạc Liêu đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát địa bàn để truy tìm thủ phạm.

    Theo Báo Tin Tức, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nghi vấn đối tượng Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001, ngụ thôn Kim Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội (em ruột của chủ tiệm làm tóc) là thủ phạm nên đưa về trụ sở để làm việc.

    Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, Lộc đã thừa nhận trộm tiền của anh ruột. Lộc khai nhận, thời gian gần đây có tham gia chơi đánh bạc online trên điện thoại di động bị thua nhiều tiền nên nảy sinh ý đồ trộm tiền của anh mình.

    Từ ngày 26 đến 28/10, Lộc đã lấy trộm nhiều lần được 150 triệu đồng. Đến ngày 29/10, Lộc tiếp tục lấy thêm 70 triệu đồng. Số tiền trộm được, Lộc "nướng" gần hết vào việc đánh bạc online.

    Sợ bị người nhà nghi ngờ nên sau khi lấy trộm tiền, Lộc đã loan báo tin giả là phát hiện một kẻ lạ đột nhập lấy trộm tiền rồi tẩu thoát.

    Cũng liên quan tới hành vi trộm tiền, trước đó, ngày 25/10, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Nguyên (SN 1984), trú tại bản Hào, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

    Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyên khai nhận: Ngày 21/10/2021, biết bà Kha Thị T. (trú tại bản Hào, xã Yên Hòa) đi vắng, Nguyên đã trèo qua bờ rào, đột nhập vào nhà từ cửa sau (bà T. không khóa cửa) rồi lấy trộm số tiền 12,9 triệu đồng. Nguyên mang số tiền trộm được về nhà cất giấu để mua ma túy mỗi khi “đói thuốc”.

    Theo bà T., số tiền trên là do các con của bà làm ăn trong miền Nam gửi về để bố mẹ chăm sóc sức khỏe. Người dân bản Hào rất vui và yên tâm vì lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ thủ phạm, giữ bình yên bản làng.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thua-bac-em-trai-trom-220-trieu-cua-anh-roi-loan-bao-tin-gia-a517721.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan