+Aa-
    Zalo

    Thừa Thiên - Huế: Chuyên viên phòng GD&ĐT tử vong do cây đổ vì bão số 5

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trên đường từ cơ quan về nhà, một chuyên viên phòng GD&ĐT TP.Huế đã tử vong do bị cây ngã đè lên người.

    Trên đường từ cơ quan về nhà, một chuyên viên phòng GD&ĐT TP.Huế đã tử vong do bị cây ngã đè lên người.

    Bão số 5 khiên cây xanh ở Huế đổ la liệt. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Sáng 20/9, lãnh đạo sở GD&ĐT cùng với nhiều cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đển chia buồn đối với gia đình nạn nhân thứ 2 tại tỉnh này bị tử nạn do bão số 5.

    Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đức B. (49 tuổi,trú tại đường Nguyễn Công Trứ, TP.Huế), chuyên viên phòng GD&ĐT TP.Huế.

    Trước đó, sáng 18-/9, ông B. đến cơ quan để cùng đồng nghiệp chèn chống trụ sở, trực bão số 5.

    Lúc này, người nhà ông B. gọi điện báo tin bão đổ bộ vào bờ, gió giật mạnh kèm với mưa lớn khiến nhà bị rơi ngói nên ông B. chạy xe máy về để kiểm tra.

    Kông may, khi đang chạy xe trên đường Nguyễn Công Trứ, cách nhà chừng 50m thì bất ngờ một cành cây lớn bị gãy, rơi trúng người làm ông B. bị ngã xuống đường.

    Nạn nhân sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị dập não, chấn thương cột sống cổ. Đến chiều tối ngày 19/9, chuyên viên phòng GD&ĐT TP.Huế tử vong do chấn thương quá nặng.

    Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên – Huế có 2 người tử vong do cây đè.

    Về tình hình phòng chống bão số 5, sáng 20/9, cùng với công nhân Trung tâm Công viên cây xanh Huế, các lực lượng xung kích quân đội, công an, cán bộ công nhân viên chức, đoàn thể, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát huy tinh thần “Ngày Chủ nhật xanh” ra quân vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão.

    Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu trước mắt, cần khẩn trương kiểm tra, khắc phục hệ thống cây xanh. Trong đó, đối với những cây bật gốc thì kiên quyết loại bỏ, thay thế mới; đối với cây gãy đổ, có giải pháp cắt tỉa, gia cố để cây phát triển.

    Trung tâm Công viên cây xanh Huế tập trung kiểm tra khả năng đảm bảo an toàn của cây xanh nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh có nguy cơ gây nguy hiểm.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thua-thien---hue-chuyen-vien-phong-gddt-tu-vong-do-cay-do-vi-bao-so-5-a339613.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan