Thừa Thiên - Huế: Cứu sống 6 ngư dân bị tàu hàng đâm chìm


Thứ 5, 17/07/2014 | 01:54


(ĐSPL) - Cú đâm mạnh với tàu chở hàng đã khiến tàu câu mực hư hỏng và chìm tại chỗ. Rất may, lực lượng biên phòng đã khẩn trương ứng cứu nên cả 6 thuyền viên được an toàn

(ĐSPL) - Cú đâm mạnh với tàu chở hàng đã khiến tàu câu mực hư hỏng và chìm tại chỗ. Rất may, lực lượng biên phòng đã khẩn trương ứng cứu nên cả 6 thuyền viên trên tàu được đưa vào bờ an toàn.

Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa cứu hộ thành công tàu cá mang số hiệu TTH-4467 chở 6 ngư dân bị tàu chở hàng đâm chìm vào sáng ngày 16/7.

Trước đó, vào 2h sáng ngày 16/7, tàu cá mang số hiệu TTH-4467 của ngư dân Phan Hữu Lực (46 tuổi) trú tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) chở theo 5 thuyền viên gồm: Phan Hữu Hồng, Phan Hữu Dịnh, Phan Hữu Dinh, Mai Văn Dinh, đều trú tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, đang câu mực tại khu vực cách bờ biển Thuận An khoảng 15 hải lý thì va chạm với tàu chở hàng Sao Biển 16 (Quảng Bình).

Thừa Thiên Huế: Cứu sống 6 ngư dân bị tàu hàng đâm chìm

Ảnh minh họa

Cú va chạm mạnh khiến ông Phan Hữu Hồng bị thương nặng, các thuyền viên khác xây xát nhẹ, chiếc tàu chìm ngay sau đó.

Nhận được tín hiệu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều tàu ST-146 của Hải đội 2 ra ứng cứu. Sáng cùng ngày, 6 thuyền viên trên tàu được đưa vào bờ an toàn, ngư dân Phan Hữu Hồng nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thua-thien---hue-cuu-song-6-ngu-dan-bi-tau-hang-dam-chim-a41400.html