+Aa-
    Zalo

    Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn kéo dài, đê bao sạt lở khiến nhiều vùng bị chia cắt

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Mưa lớn kéo dài làm nước trên các sông ở Thừa Thiên - Huế dâng cao, nhiều đê bao ở sông Bồ, sông Bạch Yến bị sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều vùng bị chia cắt.

    (ĐSPL) - Mưa lớn kéo dài làm nước trên các sông ở Thừa Thiên - Huế dâng cao, nhiều đê bao ở sông Bồ, sông Bạch Yến bị sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều vùng bị chia cắt, 1 người bị nước cuốn trôi khi chăn thả trâu bò.

    Tin mới nhận từ ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, với diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó cho các khu vực sạt lở đất, lũ quét vùng gò đồi ven sông ven biển.


    Nước vẫn ngập sâu tại các tuyên phố phía Nam trung tâm TP Huế khiến người dân đi lại khó khăn.

    Hiện tại các hồ chứa thủy lợi đã vượt qua ngưỡng tràn, các hồ thủy điện tăng cường điều tiết lũ với lưu lượng khá lớn nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Theo đó, mực nước hồ thủy điện Tả Trạch là +43,73m, lưu lượng đến hồ 1.063m3/s, lưu lượng xả về hạ du 1.000m3/s; hồ thủy điện Bình Điền +84,79m, lưu lượng đến hồ 604m3/s, lưu lượng về hạ du 400m3/s.

    Mưa lớn khiến nhiều khu vuecj bị chia cắt.

    Mực nước các sông trên địa bàn toàn tỉnh vẫn tiếp tục dâng cao, nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đã xấp xỉ báo động 3 (+4,5m); mực nước sông Hương tại Kim Long có khả năng vượt báo động 3.

    Đến sáng ngày 15/12, do mực nước sông Hương dâng cao đã làm cho nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Huế như: Bà Triệu, Tố Hữu, Phan Chu Trinh, Hồ Tùng Mậu và Trường Trinh vẫn còn bị ngập. Trong đó khu vực Đập Đá nối giữa hai con đường Lê Lợi thuộc phường Phú Hội và đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ (TP Huế) vẫn còn bị chia cắt, khiến người dân qua lại rất khó khăn, phải lưu thông qua QL 49A (đường Phạm Văn Đồng - PV).

    Nước lũ ngập sâu khiến người dân thuộc huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà di chuyển bằng ghe thuyền

    Đặc biệt, tại xã miền núi Hồng Tiến, thị xã Hương Trà đã xảy ra một trường hợp chết đuối do mưa lũ là ông Phạm Minh Trí (40 tuổi), trú tại thôn 4, xã Hồng Tiến. Theo đó, vào chiều ngày 14/12, trên đường đi chăn trâu trở về nhà, ông Trí bất ngờ bị nước cuốn trôi tại khu vực suối Khe Trái thuộc thôn 3 của xã này.

    Bờ sông Bạch Yến sạt lở nghiêm trọng đã ăn sâu vào lề đường Lý Nam Đế đoạn đi chảy qua tổ 11 thuộc khu vực 3, phường Hương Long (TP Huế).

    Nước sông Hương dâng cao khiến mực nước đã tràn vào hai bờ công viên thuộc phường Kim Long (TP Huế).

    Ngoài ra, mưa lũ kéo dài cũng đã làm sạt lở nhiều điểm tại bờ sông Bồ đoạn chảy qua thôn La Vân Hạ, xã Quảng Thọ và thôn Hà Cảng, Hạ Lang xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Tại sông Hương, nước lên nhanh khiến bờ sông sạt lở nghiêm trọng “nuốt chửng” đất vườn của một số hộ dân tổ dân phố 3, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà và dọc bờ đê sông Bạch Yến nằm trên đường Lý Nam Đế thuộc hai phường Hương Long, Kim Long (TP Huế) cũng bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào lề đường, khiến cuộc sống của bà con luôn trong trình trạng thấp thỏm và lo sợ.

    Phi Hoàng

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thua-thien---hue-mua-lon-keo-dai-de-bao-sat-lo-khien-nhieu-vung-bi-chia-cat-a174233.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan