+Aa-
    Zalo

    Thừa Thiên- Huế: Mưa lớn, nhiều nơi bị cô lập giữa "biển nước"

    (ĐS&PL) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã xuyên đêm hỗ trợ di dời người dân ở các khu vực trũng bị ngập nước.

    Theo báo Thanh Niên, rạng sáng ngày 15/10, nhiều người dân sống trong các khu vực vùng trũng thuộc các thôn Thủy Yên và Thủy Cam, xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) hốt hoảng khi nước lũ dâng lên quá nhanh. Nhiều gia đình bất lực nhìn đồ đạc bị nước nhấn chìm, chỉ biết chờ đợi nước rút.

    thua thien hue mua lon nhieu noi bi co lap giua bien nuoc 1
    Người dân Lộc Thủy căng mình chống nước lũ. Ảnh: Thanh Niên

    Ông Nguyễn Yên (65 tuổi, trú thôn Thủy, xã Lộc Thủy) cho biết, nước lũ lên bất ngờ vào khoảng cuối giờ chiều 14/10. Lúc này, cả gia đình ông đã cố gắng kê dọn đồ đạc lên vị trí cao nhất, tuy nhiên vẫn “bất lực” khi lũ năm nay lên quá nhanh nên đành buông tay....

    thua thien hue mua lon nhieu noi bi co lap giua bien nuoc 2

    Trước tình hình, lực lượng chức năng huyện Phú Lộc đã dùng ca nô để tiếp cận khu vực ngập lụt, lên phương án sơ tán cụ thể.

    Theo báo Giao thông, tính đến 18h ngày 14/10, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế đã sơ tán, di dời 2.263 hộ với 6.524 nhân khẩu. Trong đó, tại TP Huế đã sơ tán, di dời 431 hộ với 1.464 nhân khẩu. Tương tự, thị xã Hương Trà đã sơ tán, di dời 62 hộ với 184 nhân khẩu; thị xã Hương Thủy 65 hộ với 193 nhân khẩu; huyện Quảng Điền 517 hộ với 1.154 nhân khẩu; huyện Phong Điền 102 hộ với 193 nhân khẩu; huyện Phú Lộc 716 hộ với 2.046 nhân khẩu; huyện Phú Vang 145 hộ với 404 nhân khẩu và huyện Nam Đông đã sơ tán, di dời 225 hộ với 886 nhân khẩu.

    thua thien hue mua lon nhieu noi bi co lap giua bien nuoc 3
    Một đoạn trên tuyến QL1 qua huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đang bị ngập gây ách tắc giao thông. Ảnh: Báo Giao thông

    Trong tổng số 2.263 hộ với 6.524 nhân khẩu đã sơ tán, di dời trên, có 2.247 hộ với 6.446 nhân khẩu tại các địa phương trên đã được sơ tán tại chỗ (đến nhà hàng xóm kiên cố) và 16 hộ với 78 nhân khẩu tại huyện Phú Lộc di dời tập trung.

    thua thien hue mua lon nhieu noi bi co lap giua bien nuoc 5
    Sơ tán người dân trong đêm. Ảnh: Báo Giao thông
    thua thien hue mua lon nhieu noi bi co lap giua bien nuoc 61
    thua thien hue mua lon nhieu noi bi co lap giua bien nuoc 7

    Nguồn tin cũng cho hay, hiện nay một số vị trí trên tuyến QL49, QL1 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua tỉnh Thừa Thiên Huế đang gián đoạn giao thông do ngập nước, sạt lở taluy dương. Cụ thể, QL1 qua tỉnh Thừa Thiên Huế đang bị ngập nước tại Km 829+250 (dài 200m) và Km 836+600 (dài 300m), nước ngập sâu 35-40cm, tắc đường từ 21h ngày 14/10.

    Tại Km 866+900 QL1 cũng bị ngập đoạn dài 300m, nước ngập sâu 90cm, tắc đường từ 20h45 ngày 14/10.

    thua thien hue mua lon nhieu noi bi co lap giua bien nuoc 4
    Công an huyện A Lưới hướng dẫn phương tiện giao thông qua lại. Ảnh: VOV

    Trên tuyến đường QL49, Km 3+300 bị ngập đoạn dài 400m, nước ngập sâu 35-40cm, tắc đường từ 18h ngày 14/10. Đoạn Km 10+350 bị ngập dài 200m, nước ngập sâu 35-40cm, tắc đường từ 18h30 ngày 14/10. Đoạn Km 20+100 bị ngập dài 900m, nước ngập sâu 40cm, tắc đường từ 19h ngày 14/10.

    Trong khi đó, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua tỉnh Thừa Thiên Huế, tại Km 75+175 sạt lở taluy dương (bên phải tuyến) gây tắc đường từ 18h55 ngày 14/10.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thua-thien-hue-mua-lon-nhieu-noi-bi-co-lap-giua-bien-nuoc-a554259.html
    Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động ứng phó mưa lũ, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người

    Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động ứng phó mưa lũ, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người,...

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động ứng phó mưa lũ, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người

    Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ động ứng phó mưa lũ, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người,...