+Aa-
    Zalo

    Thực hư tin đồn đôi nam nữ nhảy cầu vì bị ngăn cấm tình yêu ở Lào Cai

    • DSPL
    ĐS&PL Thông tin xôn xao cộng đồng mạng, đôi nam nữ bỏ lại giày dép trên cầu phố Lu, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) rồi nhảy xuống sông là không chính xác.

    Thông tin xôn xao cộng đồng mạng, đôi nam nữ bỏ lại giày dép trên cầu phố Lu, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) rồi nhảy xuống sông là không chính xác.

    Bác tin đôi nam nữ cùng nhảy cầu tự tử vì bị ngăn cấm tình yêu. (Ảnh: GD&TĐ)

    Giáo dục & Thời đại thông tin, ngày 12/3, trên mạng xã hội xôn xao bài đăng câu chuyện về đôi nam nữ bỏ lại đồ đạc, giày dép trên cầu phố Lu (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) rồi ôm nhau gieo mình xuống dòng nước tự tử do yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Sau khi nhảy lại dìu nhau bơi vào ngồi dưới mố cầu vì "nước lạnh quá".

    Người chia sẻ bài viết còn thông tin thêm, sau khi gieo mình xuống dòng nước tự tử, đôi nam nữ đã tự bơi vào bờ, bám vào mố cầu chờ sự trợ giúp của cơ quan chức năng.

    Bài viết được đăng tải kèm hình ảnh rất nhiều người tập trung trên cầu phố Lu tập trung theo dõi diễn biến sự việc.

    Thông tin về vụ việc đang nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. (Ảnh: Báo Giao thông)

    Trước thông tin trên, Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến, Trưởng Công an huyện Bảo Thắng, cho biết trên báo Giao thông, thông tin đăng tải trên mạng xã hội chưa hoàn toàn chính xác.

    Theo ông Tiến, vào khoảng 7h sáng 12/3, tại khu vực cầu phố Lu, một cô gái trẻ học lớp 11 đã nhảy xuống sông. Sau đó, bạn trai cô gái này đã nhảy theo để cứu, chứ không phải đôi trẻ ôm nhau nhảy cầu.

    "Sau khi cứu được cô gái, cả hai cô cậu đã tự bơi vào ngồi dưới mố cầu giữa sông. Lực lượng phòng cháy chữa cháy sau khi nhận được thông tin đã điều động một chiếc thuyền ra khu vực mố cầu phố Lu, đưa đôi trẻ về nhà an toàn", Thượng tá Tiến thông tin thêm.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuc-hu-tin-don-doi-nam-nu-nhay-cau-vi-bi-ngan-cam-tinh-yeu-o-lao-cai-a359009.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan