+Aa-
    Zalo

    Thực nghiệm hiện trường vụ giết vợ con trưởng ban Dân vận huyện ủy

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Cơ quan công an đưa Nhân đến căn biệt thự của cán bộ huyện để thực nghiệm hiện trường. Tại đây, anh ta mô tả quá trình gây án

    (ĐSPL) - Cơ quan công an đưa Nhân đến căn biệt thự của cán bộ huyện để thực nghiệm hiện trường. Tại đây, anh ta mô tả quá trình gây án, thực hiện lại các động tác giết người.

    Theo báo VOV, sáng 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết hợp với công an huyện Châu Đức đưa đối tượng Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê quán Vĩnh Long, tạm trú quận 9, TP HCM) đi thực nghiệm lại hiện trường vụ giết vợ, con Trưởng ban dân vận Huyện uỷ huyện Châu Đức để cướp tài sản. 

    Nhân được đưa đến hiện trường thực nghiệm lại quá trình gây án. Ảnh: VnExpress

    Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đứng kín xung quanh căn nhà nơi xảy ra vụ án tại ấp Tân Thành, xã Quảng Thành huyện Châu Đức để theo dõi lực lượng chức năng đưa đối tượng Châu Minh Nhân vào hiện trường tiến hành công tác thực nghiệm.

    Sau khi thực nghiệm xong hiện trường tại căn nhà của nạn nhân, cơ quan công an tiếp tục đưa Nhân tới địa điểm vườn tiêu cách hiện trường khoảng 100m là nơi Nhân phi tang con dao gây án để thực nghiệm sau khi giết hai nạn nhân.

    Đến 10h30 công tác thực nghiệm đã hoàn tất, Châu Minh Nhân được cơ quan công an đưa trở lại trại tạm giam.

    Theo cơ quan điều tra việc thực nghiệm hiện trường tương đối khớp với lời khai của nghi can, tuy nhiên, vẫn có một số chi tiết vẫn cần phải điều tra để làm rõ thêm.

    Như báo Tri thức trực tuyến đã đưa tin trước đó, vào 17h ngày 24/10, ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) về nhà thì phát hiện vợ là Phạm Thúy Nga (49 tuổi) nằm bất động trong phòng ngủ. Ông đưa vợ đi cấp cứu nhưng bà tử vong.

    Căn biệt thực xảy ra án mạng. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Cùng thời điểm đó, người dân báo tìm thấy xác con trai ông Thường là Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) cũng tử vong ở khu nhà kho.

    Qua điều tra, công an xác định Nhân là người gây án. Ngày 26/10, thanh niên 20 tuổi bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ở TP.HCM. Người này sau đó bị nhà chức trách khởi tố hai tội danh Giết người, Cướp tài sản. 

    Điều 93, luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội giết người như sau:

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    Xem thêm video tại đây:

    [mecloud]MBvq2p55Fn[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuc-nghiem-hien-truong-vu-giet-vo-con-truong-ban-dan-van-huyen-uy-a170519.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan