+Aa-
    Zalo

    Thuê được nhà đẹp, bị "xã hội đen" chém suýt chết

    • DSPL
    ĐS&PL Chỉ sau 2 ngày thuê nhà tại khu vực chợ Lạc An (Khánh Hòa) để mở quán cà phê, anh Phạm Anh Đức đã bị một đám "xã hội đen" xông vào nhà hành hung đến mức suýt mất mạng…

    Chỉ sau 2 ngày thuê nhà tại khu vực chợ Lạc An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) để mở quán cà phê, anh Phạm Anh Đức (35 tuổi, quê Hải Phòng) đã bị một đám "xã hội đen" xông vào nhà hành hung đến mức suýt mất mạng…

    Chị Lê Thị Thanh Thủy (vợ anh Đức) cho biết, tối 13/4, trong lúc vợ chồng anh chị đang bán cà phê thì có 4 thanh niên đi xe máy kiểu dáng Honda 67 chạy đến mua mấy ly cà phê đen. Trong khi chị Thủy vào trong pha cà phê thì bên ngoài, nhóm thanh niên này đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Đức, sau đó lao vào đánh anh.

    Thấy chị Thủy kêu cứu, nhóm thanh niên tháo chạy, bỏ lại chiếc xe Honda 67 tại hiện trường. Cứ ngỡ bọn chúng sợ người dân địa phương vây bắt, ai ngờ chỉ vài phút sau, một toán thanh niên hơn 10 đối tượng đi xe máy đến và dùng nhiều loại khí như: mã tấu, dao, ống tuýp sắt… tiếp tục hành hung anh Đức.

    “Thấy chúng quá đông, chồng tôi sợ hãi chạy vào trong nhà đóng cửa lại để trốn, nhưng chúng dùng hung khí đập phá cửa, xông đến đánh, chém tới tấp… làm chồng tôi bị thương tích khắp người”, chị Thủy kể.

    Thuê được nhà đẹp, bị
    Anh Đức với những vết thương khắp người. 

    Sau khi anh Đức gục tại chỗ, nhóm côn đồ mới chịu bỏ đi. Tuy nhiên, theo chị Thủy, khi một tốp côn đồ xông vào hành hung anh Đức, thì tốp còn lại đã dùng gậy, tuýp sắt đập phá nhiều tài sản như: Xe máy, máy chiếu, dàn máy tính, phông chiếu, bàn ghế, dàn loa máy tính… trị giá hơn 100 triệu đồng. Ngoài tài sản đã bị đập phá, chúng còn cướp mất chiếc điện thoại Iphone 4S, trị giá hơn 10 triệu đồng của em chồng chị Thủy.

    Chị Thủy cho biết, sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Quân y 87, anh Đức đã đi lại được, nhưng nhiều khi vẫn mê sảng, hoảng loạn. “Tôi mong các cơ quan chức năng sớm đưa các đối tượng coi thường pháp luật, đã dùng hung khí hành hung chồng tôi ra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, chị Thủy nói.

    Ông Huỳnh Trần Nhì, Phó Trưởng Công an xã Ninh Thọ cho biết, bước đầu có thể xác định là do có mâu thuẫn trong việc thuê nhà giữa 1 phụ nữ ở xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa) với anh Đức nên đã xảy ra vụ việc trên. Nhóm côn đồ đến từ thôn Sơn Lộc (xã Ninh An) là thủ phạm.

    Thiếu tá Nguyễn Văn Sáng, Phó Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa cho biết, ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Công an thị xã Ninh Hòa đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, xác minh số đối tượng gây án.

    Sáng 21/4, Công an thị xã Ninh Hòa đã hướng dẫn gia đình anh Đức trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật, thiệt hại về tài sản để cơ quan điều tra Công an thị xã Ninh Hòa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can số đối tượng về các hành vi: Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

    “Nếu trong quá trình này, các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương thì căn cứ theo tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ ra quyết định truy nã”, Thiếu tá Nguyễn Văn Sáng nói.

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thue-duoc-nha-dep-bi-xa-hoi-den-chem-suyt-chet-a30454.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nợ nần tiền bạc, dùng súng thanh toán bạn hàng như xã hội đen

    Nợ nần tiền bạc, dùng súng thanh toán bạn hàng như xã hội đen

    (ĐSPL) - Thông tin mới nhất từ trung tá Phạm Hồng Giang - Đội trưởng Đội trọng án (Phòng PC45 - công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, bị can Nguyễn Đức Hưng (SN 1988, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cùng đồng phạm Nguyễn Trung Hiếu (SN 1990) trú tại xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã dùng súng bắn chết anh Phạm Văn T. (SN 1986, trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc trong việc buôn bán than.