+Aa-
    Zalo

    Thuốc diệt muỗi giả nhãn hiệu xuất hiện tràn lan tại Hà Nội

    • DSPL
    ĐS&PL Sở Y tế Hà Nội cho biết gần đây nhiều thuốc diệt muỗi giả nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc đang được bán công khai, tràn lan trên thị trường.

    Sở Y tế Hà Nội cho biết gần đây nhiều thuốc diệt muỗi giả nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc đang được bán công khai, tràn lan trên thị trường.

    TTXVN đưa tin, chiều ngày 5/9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Theo phản ánh của cơ quan truyền thông, đã có hiện tượng bán thuốc diệt muỗi giả. Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị lực lượng quản lý thị trường, công an vào cuộc điều tra những cơ sở buôn bán loại thuốc diệt muỗi giả, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Người dân khó phân biệt thuốc diệt muỗi thật, giả. Ảnh: báo Tiền Phong

    Theo báo VTV, gần đây, ghi nhận tại phố Phương Mai và đường Trường Chinh, TP Hà Nội, vào hầu hết các điểm bán thiết bị y tế và hóa chất, hỏi một loại thuốc diệt muỗi thông dụng nhất trên thị trường hiện nay mà các Trung tâm Y tế Dự phòng hay dùng, các cửa hàng đều đưa ra rất nhiều sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm, nhiều kiểu bao bì khác nhau, bán với nhiều mức giá khác nhau, nhưng lại cùng một nhãn hiệu, cùng một công ty sản xuất. 

    Dù luôn khẳng định hiệu quả và nguồn gốc hàng hóa, nhưng để xác thực nơi cung cấp sản phẩm, các đại lý đều từ chối nói về nguồn gốc.

    Đồng thời, ông Hạnh khuyến cáo, người dân phải cảnh giác, cẩn trọng mua thuốc. Phải mua ở nơi có địa chỉ rõ ràng, đầy đủ tem nhãn, xuất xứ. Không mua hàng trôi nổi trên thị trường.

    "Chúng tôi cũng đề nghị các lực lượng chức năng, quản lý thị trường, công an vào cuộc xử lý nếu phát hiện nơi có thuốc giả....”, ông Hạnh nói.

    Báo Thanh niên thông tin thêm, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 2.605 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 307 trường hợp so với tuần trước. Một số quận, huyện có tỷ lệ mắc cao trong tuần như: Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông... Trong tuần không ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

    Tính từ ngày 1/1 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 24.264 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp đã tử vong do sốt xuất huyết. Số bệnh nhân đã khỏi là 22.176 (chiếm 91%). Hiện vẫn còn 2.088 bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại các bệnh viện.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuoc-diet-muoi-gia-nhan-hieu-xuat-hien-tran-lan-tai-ha-noi-a200991.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan