+Aa-
    Zalo

    "Thưởng nóng" các học sinh đoạt huy chương Olympic Toán quốc tế

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bộ GD-ĐT vừa quyết định "thưởng nóng" cho các học sinh đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế.

    (ĐSPL) - Bộ GD-ĐT vừa quyết định "thưởng nóng" cho các học sinh đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế. 

    Theo tin tức từ báo Tri thức trực tuyến, tối ngày 16/7, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ đón đoàn Việt Nam thi Olympic Toán quốc tế tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), tặng bằng khen và thưởng cho những học sinh đoạt giải.

    Ghi nhận thành tích của đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2015, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển chia sẻ, năm nay, đoàn đạt thành tích khá cao, xếp thứ 5 thế giới. Đây là kết quả của quá trình đổi mới dạy học, thi cử, đặc biệt là các trường THPT chuyên đã có những chiến lược dạy học sinh giỏi tốt.

    Thứ trưởng GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển (bên phải), Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục Mai Văn Trinh trao bằng khen cho những học sinh đạt huy chương vàng. (Ảnh: Quyên Quyên/báo Tri thức trực tuyến).

    Cũng tại lễ đón của Bộ GD-ĐT, Trưởng đoàn Lê Bá Khánh Trình chia sẻ, các em làm bài thi trong ngày đầu tiên không tốt, nhưng đã bứt phá trong ngày thứ hai.

    "Đội tuyển Mỹ và Trung Quốc có nhiều tiến bộ... Tôi chỉ hy vọng đoàn Việt Nam đứng thứ 10, nhưng không ngờ các em đã bứt phá, xếp thứ năm toàn thế giới, vượt qua đoàn Nga.", thầy Trình nói.

    Theo Bộ GD&ĐT, học sinh đoạt huy chương vàng được thưởng 15 triệu đồng, huy chương bạc 10 triệu đồng, huy chương đồng 7 triệu đồng.

    Năm nay, có 6 thí sinh tham dự Olympic toán quốc tế 2015 và đoạt được 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

    2 huy chương vàng thuộc về em Vũ Xuân Trung (lớp 11, THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Thế Hoàn (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). 2 chàng trai này đều đến từ Thái Bình. 3 huy chương bạc thuộc về em Hoàng Anh Tài (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Tuấn Hải Đăng (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Huy Hoàng (lớp 12, THPT Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM). Em Nguyễn Thị Việt Hà học sinh lớp 12, THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đạt huy chương đồng.

    Đây cũng là thứ hạng tốt nhất trong nhiều năm gần đây của đội tuyển Olympic Toán Việt Nam (năm 2012 xếp thứ 9, 2013 xếp thứ 7, 2014 xếp thứ 10).

    Như tin đã đưa từ trước, 5 học sinh của Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế ở Ấn Độ đều giành được huy chương với 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc.

    [mecloud]E3pw4mqDWQ[/mecloud]

    Cụ thể, 3 huy chương Vàng của đoàn Việt Nam gồm các em: Vũ Thanh Trung Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội; Em Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng; Đinh Thị Hương Thảo, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

    Trong đó, Đinh Thị Hương Thảo được nhận giải đặc biệt là thí sinh nữ có thành tích cao nhất.

    2 huy chương Bạc gồm các em: Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An và em Nguyễn Quang Nam, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

    LINH SAN (Tổng hợp)

    Video đang được quan tâm:

    [mecloud]If89XpGCop[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuong-nong-cac-hoc-sinh-doat-huy-chuong-olympic-toan-quoc-te-a102405.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.