+Aa-
    Zalo

    Thủy điện Bản Vẽ xả lũ lịch sử, hàng trăm người tránh lên đồi

    • DSPL
    ĐS&PL Trước diễn biến của đợt lũ, người dân ở thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An thấy nước sông dâng lên nhanh và chảy cuồn cuộn nên họ lo lắng tìm nơi sơ tán.

    Trước diễn biến của đợt lũ, người dân ở thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An thấy nước sông dâng lên nhanh và chảy cuồn cuộn nên họ lo lắng tìm nơi sơ tán.

    [presscloud]4050[/presscloud]

    Ngày 31/8, báo cáo nhanh từ ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến 10h hôm nay, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm nhiều nhà dân tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông bị ngập, sập, trôi.

    Từ ngày 30 - 31/8, lượng mưa đo được trên địa bàn Nghệ An phổ biến từ 100 – 200mm, có nơi từ 200 – 300mm. Mưa lớn kết hợp lũ từ nước bạn Lào đổ về buộc các thủy điện phải vận hành xả lũ.

    Thủy điện Bản Vẽ mở 6 cửa xả lũ lịch sử ngày 31/8.

    Tính đến 10h15 ngày 31/8, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ là 4.263m3/s. Hiện thủy điện Bản Vẽ đã cho xả lũ bằng lưu lượng nước về hồ.

    Ông Tạ Hữu Hùng - Phó Giám đốc Thủy điện Bản Vẽ - cho biết: “Đây là mức xả kỷ lục, cao nhất trong vòng hàng chục năm qua đến nay. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi mực nước đổ về hồ để có điều chỉnh”.

    Còn tại thủy điện Khe Bố là 4.477,6m3/s, lưu lượng xả 4.477,6m3/s; Thủy điện Chi Khê lưu lượng về hồ là 3.860 m3/s, lưu lượng xả 3.860m3/s.

    Rất đông người dân đã lên núi vì sợ lũ lên.

    Cũng theo báo cáo nhanh, tính đến 10h ngày 31/8, có 2 ngôi nhà ở Bản Vẽ, xã Yên Na và 3 ngôi nhà ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương bị lũ cuốn trôi; 1 ngôi nhà ở xã Xá Lượng bị sập.

    Riêng tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, có 165 ngôi nhà ở các xã Yên Na, Thạch Giám, Tam Quang, Tam Thái bị ngập trên 1m. Đặc biệt ở Bản Vẽ, xã Yên Na có 8 ngôi nhà bị ngập trên 2m.

    Trước diễn biến của đợt lũ, vào khoảng 12h, người dân ở thị trấn Hòa Bình thấy nước sông dâng lên nhanh và chảy cuồn cuộn, nên họ lo lắng tìm nơi sơ tán. Cùng lúc đó, nhiều hộ dân ở các xã Lượng Minh, Tam Thái ở gần bờ sông đều kéo nhau lên đồi để tránh lũ.

    Cũng trong đợt lũ này, tuyến quốc lộ 7 từ huyện Tương Dương đi lên huyện biên giới Kỳ Sơn có nhiều đoạn bị ngập sâu hơn 0,5m.

    Anh Ngọc - Quang Cường

    Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuy-dien-ban-ve-xa-lu-lich-su-hang-tram-nguoi-tranh-len-doi-a242433.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan