+Aa-
    Zalo

    Thủy sản lậu từ Trung Quốc liên tục “vượt biên” về Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Lực lượng chức năng TP Hà Nội mới bắt giữ thêm một vụ vận chuyển hơn 4 tấn thủy sản lậu từ Trung Quốc về Hà Nội.

    (ĐSPL) – Lực lượng chức năng TP Hà Nội mới bắt giữ thêm một vụ vận chuyển hơn 4 tấn thủy sản lậu từ Trung Quốc về Hà Nội.

    Theo tin tức trên ANTV cho biết, mới đây Đội Cảnh sát tội phạm về môi trường, Công an quận Đống Đa, Hà Nội và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển hơn 4 tấn thủy sản, thực phẩm, nội tạng không rõ nguồn gốc từ Móng Cái về Hà Nội tiêu thụ.

    Lực lượng chức năng phát hiện xe chở thủy sản, nội tạng không rõ nguồn gốc về Việt Nam. Ảnh ANTV. 

    Theo thông tin vụ việc, qua kiểm tra xe tải BKS 16L 0983 đang dừng đỗ trên đường Giải Phóng, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển hàng chục thùng xốp, bên trong chứa các loại cá trình, cá đối, ba ba, mực, khoai lệ phố, nầm lợn, trên bao bì đều in chữ Trung Quốc.

    Lái xe Nguyễn Văn Đăng (35 tuổi, trú tại Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng), không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đồng thời khai nhận, thu mua hơn 4 tấn thủy sản, thực phẩm này tại Móng Cái, Quảng Ninh để đưa về các chợ đầu mối tại Hà Nội bán kiếm lời.

    Đáng chú ý, do quá trình vận chuyển kéo dài nên một số loại thực phẩm đông lạnh đã bị phân hủy, bốc mùi. Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để tiêu hủy toàn bộ số thủy sản, thực phẩm, nội tạng vi phạm theo luật định.

    Xem thêm Clip: Thâm nhập thế giới cửu vạn hàng lậu vùng biên.

    Được biết, trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã liên tiếp bắt giữ những vụ vận chuyển thủy sản, nội tạng không rõ nguồn gốc “tuồn” vào các chợ tại Hà Nội để tiêu thụ.

    Trước đó, cũng liên quan tới hành vi vận chuyển thủy sản lậu từ Trung Quốc về Hà Nội tiêu thụ, nguồn tin An ninh thủ đô cho biết vào khoảng 11h ngày 26/1, Đội Cảnh sát PCTP Môi trường – Công an quận Đống Đa phối hợp với Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT Hà Nội cũng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải (loại 1,5 tấn, nhãn hiệu KIA) khi đang dừng đỗ tại khu vực Cầu Phù Đổng, Hà Nội.

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 3 tấn thủy sản nhập lậu từ Trung Quốc gồm có: Cá chình, ếch, baba, cá trắm giòn… không có giấy kiểm dịch.

    Lái xe kiêm chủ hàng Phạm Văn Long (SN 1988, quê ở Xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) khai nhận toàn bộ số thủy sản trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, Long vận chuyển từ chợ Móng Cái – Quảng Ninh về chợ Yên Sở - Hà Nội để tiêu thụ.

    Lực lượng chức năng đã xử phạt Phạm Văn Long số tiền 7,5 triệu đồng và đem toàn bộ 3 tấn thủy sản vi phạm vệ sinh ATTP nói trên đi tiêu hủy.

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuy-san-lau-tu-trung-quoc-lien-tuc-vuot-bien-ve-ha-noi-a82059.html
    Khan hiếm tài nguyên thủy sản ven bờ.

    Khan hiếm tài nguyên thủy sản ven bờ.

    Thực tế, do trang thiết bị cùng nhiều yếu tố khác, ngư dân nước ta vẫn chủ yếu chỉ đánh bắt hải sản ở khu vực ven bờ khiến cho nguồn lợi tự nhiên quý giá này đang có nguy

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Khan hiếm tài nguyên thủy sản ven bờ.

    Khan hiếm tài nguyên thủy sản ven bờ.

    Thực tế, do trang thiết bị cùng nhiều yếu tố khác, ngư dân nước ta vẫn chủ yếu chỉ đánh bắt hải sản ở khu vực ven bờ khiến cho nguồn lợi tự nhiên quý giá này đang có nguy