Nhật Bản tan hoang sau siêu bão Hagibis: 164 người thương vong, 16 người mât tích


Chủ nhật, 13/10/2019 | 11:35


Siêu bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản kể từ năm 1958 đã khiến nhiều khu vực ở đất nước này bị nhấn chìm trong nước lũ.

Siêu bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản kể từ năm 1958 đã khiến nhiều khu vực ở đất nước này bị nhấn chìm trong nước lũ. Tính đến ngày 13/10, số người thương vong đã lên đến 19 người và 16 người mất tích.

Video: The Guardians

Số người thiệt mạng do bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản hôm 12/10 đã tăng lên 14 người, trong khi có ít nhất có 16 người được thông báo là đã mất tích, hãng tin Kyodo đưa tin. Theo Đài truyền hình TBS thảm họa cũng khiến khoảng 150 người bị thương.

Con số thương vong và mất tích được cho là vẫn chưa dừng lại. Chính quyền Nhật Bản ngày hôm qua đã ban hành cảnh báo thảm họa thời tiết ở mức cao nhất đối với bảy khu vực chính trên đất nước, bao gồm Tokyo, khi lo ngại về tác động khôn lường từ siêu bão Hagibis.

Khoảng 4,2 triệu cư dân tại 10 tỉnh của Nhật Bản, bao gồm cả Tokyo đã được lệnh sơ tán. Các sân bay Nhật Bản trước đó phải hủy bỏ 1.929 chuyến bay quốc tế và nội địa do cơn bão đang đến gần. Các hãng vận tải đường sắt địa phương cũng ngừng toàn bộ hoạt động giao thông.

Theo NHK, khoảng 45.000 người phải đối mặt với sự cố mất điện ở tỉnh Chiba, Kanagawa và Tokyo.

Truyền thông Nhật Bản trích dẫn tuyên bố của các nhà khí tượng học nước này nhận định, siêu bão Hagibis có thể tàn phá khủng khiếp hơn cả bão Ida, từng khiến hơn 1.000 người thiệt mạng vào năm 1958. Hagibis cũng được đánh giá là siêu bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản suốt sáu thập kỷ qua.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhat-ban-tan-hoang-sau-sieu-bao-hagibis-164-nguoi-thuong-vong-16-nguoi-mat-tich-a296731.html