+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/11/2019: 28 "dân chơi" thác loạn ma túy thâu đêm tại quán karaoke

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 7/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phát hiện 28 "dân chơi" thác loạn ma túy thâu đêm tại quán karaoke

    Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền Phong 

    Theo báo Tiền Phong, chiều 6/11, Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an huyện Phú Vang vừa triệt xóa thành công một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy “núp bóng” phòng hát karaoke; bắt quả tang và xử lý hàng chục đối tượng nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

    Trước đó, qua nắm tình hình, Công an huyện Phú Vang phát hiện tại tiệm karaoke Sơn Hà (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) có 7 phòng hát đang hoạt động quá giờ quy định.

    Công an tiến hành kiểm tra đột xuất tiệm hát này, qua đó phát hiện 28 nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, gồm Ketamin và MDMA. Test nhanh các đối tượng trên, tất cả 28 nam, nữ thanh niên đều dương tính với ma túy.

    Xác minh nhân thân nhóm đối tượng tại “ổ” ma túy này, công an cho biết, các nam nữ thanh niên có tuổi đời khá còn trẻ, từ 18 tuổi đến 28 tuổi, trú tại hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị.

    Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

    "Chồng hờ" sát hại vợ trong cơn cuồng ghen

    Bị can Từ Thế Bảo. Ảnh: PLO 

    Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Từ Thế Bảo (57 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) về hành vi giết người.

    Kết quả điều tra ban đầu, Từ Thế Bảo và Bùi Thị Lệ (48 tuổi, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) có thời gian chung sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây cả hai không còn chung sống với nhau.

    Bảo đến TP.Mỹ Tho làm thuê để sinh sống. Còn bà Lệ sống với 3 người con tại ấp Tân An Thượng, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre. Khoảng 7h ngày 2/11, Bảo về nhà nơi bà Lệ sinh sống và nghe thông tin bà Lệ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

    Thấy vậy, Bảo ghen tức và nảy sinh ý định giết chết bà Lệ. Bảo đến nhà bà Lệ và gặp Bùi Lê Hoàng Hồng Ngọc (17 tuổi, con gái của bà Lệ và Bảo) đang ở nhà. Bảo lo sợ có mặt Ngọc sẽ cản trở việc hành hung bà Lệ nên Bảo nảy sinh ý định sát hại chị Ngọc trước.

    Đến khoảng 15h cùng ngày, Bảo ra nhà sau lấy ông tuýp sắt đánh nhiều cái vào vùng đầu và dùng dây sạc điện thoại siết cổ chị Ngọc. Bảo lôi nạn nhân vào phòng ngủ lấy ghế bố đậy lại. Một tiếng sau bà Lệ đi làm về, Bảo lấy dao chém nhiều nhát khiến bà Lệ tử vong.

    Vụ việc được người thân trong nhà phát hiện trình báo công an xã Tân Thạch. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện Bảo treo cổ tự tử và rơi từ trên gác nhà xuống đất và được đi cấp cứu.

    Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Bắt 3 đối tượng người nước ngoài vận chuyển ma túy về Việt Nam

    Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: VTC News 

    Thông tin trên VTC News, ngày 6/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) mật phục, bắt quả tang 3 người Lào đang vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ.

    Cụ thể, khoảng 13h cùng ngày, tại khu vực bản Nôn Thao Nan (huyện Xỏng Khon, tỉnh Savannakhet, Lào), các lực lượng chức năng bắt giữ Thạo Xeng Chay (sinh năm 1997), Thạo Lếc (sinh năm 1994),Thạo Xút Chay (sinh năm 1997), cùng trú bản Noong Khon, huyện Xỏng Khon, tỉnh Savannakhet.

    Lực lượng chức năng thu giữ tang vật bao gồm 30.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe máy, 3 điện thoại di động cùng một số tài liệu khác liên quan đến hoạt động tàng trữ, mua bán ma túy trái phép.

    Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do không có việc làm nhưng muốn nhiều tiền nên 3 người mua ma túy đưa qua biên giới Việt Nam để bán.

    Khởi tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 35 tỷ đồng

    Nguyễn Phước Tân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing 

    Báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Phước Tân (28 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Vũng Liêm) điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Cụ thể, Tân là cán bộ tín dụng của ngân hàng có trụ sở tại TP Vĩnh Long. Trong thời gian làm việc, Tân quen biết và có mối quan hệ với nhiều khách hàng.

    Từ năm 2018 đến tháng 10/2019, Tân đưa ra thông tin cần đáo hạn ngân hàng, vay mượn tiền của nhiều người.

    Tân làm giả thông báo đồng ý cấp tín dụng của ngân hàng để tạo lòng tin cho họ, sau đó vay của 8 người tại các huyện Vũng Liêm, Long Hồ và TP.Vĩnh Long tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng.

    Quá trình điều tra, Tân khai còn vay của 4 người khác với số tiền 2,9 tỷ đồng. Tân bị cáo buộc đã chiếm đoạt 35 tỷ đồng của các nạn nhân kể trên.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-7112019-28-dan-choi-thac-loan-ma-tuy-thau-dem-tai-quan-karaoke-a299838.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan