Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/12/2019: Án mạng đau lòng từ câu nói đùa "Đừng làm cho chị giận nha cưng"


Thứ 5, 26/12/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/12/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/12/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Án mạng đau lòng từ câu nói đùa "Đừng làm cho chị giận nha cưng"

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/12/2019: Án mạng đau lòng từ câu nói đùa 'Đừng làm cho chị giận nha cưng'

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Infonet 

Theo báo Infonet, ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hoài Hận (SN 1994, quê Đồng Tháp), Võ Thành Nhân (SN 1996, quê Kiên Giang) cùng 5 người khác về tội "Giết người".

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Minh Thỏa (SN 1978, quê Thừa Thiên - Huế) cùng 2 người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Thông tin ban đầu, trưa 10/5, Nguyễn Khánh Thủy (SN 1980) đang ngồi nhậu với nhóm nhóm Nguyễn Văn Trung  (SN 1993, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) tại một nhà trọ trên đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Lúc này, Thủy dùng điện thoại nhắn tin cho bạn trai là Nguyễn Minh Thỏa với mục đích trêu ghẹo: "Đừng làm cho chị giận nha cưng". Thỏa sau đó đến xóm trọ, nơi bạn gái đang ngồi nhậu với bạn bè và nói đùa lại với Thủy “con kia, mày gọi ai bằng cưng?”.

Thấy vậy, Trung tỏ vẻ không hài lòng và cũng không biết Thỏa là bạn trai của Thủy. Thỏa mời Trung và nhóm bạn uống bia để giải hòa nhưng Trung không đồng ý nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Thỏa đã gọi nhóm bạn đến hiện trường, 2 bên xông vào hỗn chiến. Trong lúc đánh nhau, Trung bị Nguyễn Hoài Hận đâm trúng vai phải, mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Mâu thuẫn tại quán nhậu, nam thanh niên bị đâm tử vong

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/12/2019: Án mạng đau lòng từ câu nói đùa 'Đừng làm cho chị giận nha cưng' (Hình 2).

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, Công an quận Tân Phú, TP.HCM vừa bắt giữ nhóm liên quan vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu Tôm Càng Sông ở đường Nguyễn Cửu Đàm rạng sáng 25/12.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Hữu Luân (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Hoàng Minh (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cùng 4 người khác đến quán Tôm Càng Sông để đòi Nguyễn Minh Long (29 tuổi, ngụ quận 12) món nợ 10 triệu đồng.

Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả. Lúc này, Long cùng Mai Trí Tâm (37 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và một số nhân viên của quán lấy dao chém Luân gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, nhóm Long rời khỏi hiện trường.

Trích xuất camera, cảnh sát xác định được người ra tay chém chết Luân. Những người liên quan đã bị công an bắt giữ.

Nam thanh niên lừa bán đất để lấy tiến cưới vợ

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/12/2019: Án mạng đau lòng từ câu nói đùa 'Đừng làm cho chị giận nha cưng' (Hình 3).

Đối tượng Nguyễn Vũ Minh. Ảnh: Công an Nhân dân 

Báo Công an Nhân dân cho hay, ngày 26/12, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Minh (28 tuổi, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan Công an cũng đang xem xét và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu nhằm mục đích lừa đảo.

Thông tin ban đầu, trước đây Minh rời quê, đi làm công nhân tại tỉnh Bình Phước. Do tiêu xài và mắc nợ không trả được, Minh chia tay người yêu, trở về quê rồi ra Đà Nẵng mưu sinh. Tháng 11/2018, Minh vào một trang FB mua bán bất động sản để xem thì thấy anh Đinh Viết Thủy (trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) đang rao bán lô đất số 56, tờ bản đồ B1.2, Khu tái định cư Hòa Liên 3.

Nảy sinh ý định lừa đảo, Minh liên hệ ông Thủy để đi xem đất. Sau khi xem đất, Minh ghi lại thông tin có liên quan rồi in màu, làm giả giấy tờ đất của anh Thủy. Tiếp đó, Minh lên mạng đặt làm giả một CMND đứng tên Đinh Viết Thủy nhưng thay đổi địa chỉ cư trú.

Cuối tháng 3/2019, Minh lập tài khoản Facebook mạo danh tên "Đinh Thủy" để rao bán đất. Khi ông Lê Văn D (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) hỏi mua đất thì Minh cho số sim rác để liên hệ. Trưa ngày 6/4/2019, hai bên hẹn gặp nhau để đi xem đất và thỏa thuận việc mua bán. Để tránh bị nhận diện, trước khi đến gặp ông D, Minh đã đến chợ Cồn (Đà Nẵng) mua 1 bộ tóc giả, 1 bộ kính cận để hóa trang.

Sau khi xem giấy tờ đất và CMND  giả mạo của Minh, ông D tin tưởng đặt cọc 100 triệu đồng, hẹn sau 30 ngày sẽ ra công chứng và thanh toán hết. Nhưng sau khi nhận tiền, Minh liền bỏ trốn vào Bình Phước và “nối lại tình xưa”. Số tiền lừa được, Minh dùng để trả nợ và dùng một phần để tổ chức cưới vợ.

Bắt quả tang hàng chục thanh niên sử dụng ma túy tại quán karaoke

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/12/2019: Án mạng đau lòng từ câu nói đùa 'Đừng làm cho chị giận nha cưng' (Hình 4).

Hiện trường công an phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh karaoke.  Ảnh: TTXVN 

Thông tin trên TTXVN, ngày 26/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã kiểm tra, phát hiện hàng chục thanh niên sử dụng trái phép ma túy trong một cơ sở kinh doanh karaoke.

Cụ thể, vào khoảng 1h ngày 26/12, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính tại cơ sở kinh doanh karaoke Thủy Tiên thuộc khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 21 thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tại hiện trường một túi nylon chứa ma túy đá. Qua kiểm tra nhanh, phát hiện toàn bộ 21 trường hợp trên đều dương tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, cơ sở karaoke trên không xuất trình được giấy chứng nhận về an ninh trật tự.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-27122019-an-mang-dau-long-tu-cau-noi-dua-dung-lam-cho-chi-gian-nha-cung-a306131.html