+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2020: Thanh niên vào mua rượu rồi hiếp dâm chủ quán

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thanh niên vào mua rượu rồi hiếp dâm chị chủ quán

    Bị cáo Thạch Hồng Lưu tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 7/1, TAND tỉnh Sóc Trăng chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Thạch Hồng Lưu (23 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Long Phú), tuyên phạt thanh niên này 2 năm tù về tội Hiếp dâm. So với án sơ thẩm của TAND huyện Long Phú, Lưu được giảm 6 tháng tù.

    Theo hồ sơ tố tụng, Lưu và chị D.T.S. (32 tuổi) ở cùng ấp Nước Mặn 2, xã Long Phú. Khoảng 21h ngày 8/6/2019, Lưu đến tiệm bách hóa của chị S. để mua rượu.

    Thấy chủ tiệm ở nhà một mình, Lưu nảy sinh dục vọng nên kéo nạn nhân lên giường để giở trò đồi bại. Đến 0h ngày 9/6/2019, chị S. chạy được ra khỏi nhà và nhờ người thân báo công an. Trong lúc Công an xã Long Phú tiếp nhận và xử lý tin báo của chị S. thì Lưu đến đầu thú.

    Tại phiên xử sơ thẩm tháng 11/2019, chị S. không yêu cầu Lưu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó kháng cáo, yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại về tinh thần và tăng án đối với Lưu.

    Tại tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy việc Lưu tự nguyện bồi thường cho nạn nhân 15 triệu đồng là tình tiết mới nên giảm án cho bị cáo.

    Thiếu nữ 27 tuổi tàng trữ trái phép ma túy

    Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đang tạm giữ Võ Thị Tú Anh (27 tuổi, ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Thông tin ban đầu, vào khuya 6/1, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng phối hợp cùng Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu) kiểm tra hành chánh khi Tú Anh đang đi trên đường, phát hiện hai túi nylon chứa khoảng 2g ma túy đá trong người cô gái này.

    Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tú Anh, công an còn thu giữ một gói nylon chứa khoảng 10 g ma túy đá, cân tiểu ly điện tử, hai tẩu thủy tinh cùng 30 gói nylon để chia nhỏ ma túy.

    Khởi tố nhóm đối tượng thạm gia đánh bạc tại khu sinh thái

    Nhóm đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu sinh thái. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật 

    Báo Bảo Vệ Pháp Luật cho hay, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 bị can trong vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại một khu du lịch sinh thái.

    Các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn ngày 6/1.

    Thông tin ban đầu, sáng 29/12/2019, sau quá trình trinh sát, lực lượng công an bất ngờ ập vào trường gà được tổ chức trong Khu du lịch sinh thái Thuận Thảo, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, khống chế, tạm giữ nhiều đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 3 xe ô tô, 123 xe mô tô cùng gần 700 triệu đồng tiền mặt; đồng thời ghi nhận có 125 đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành tham gia đánh bạc.

    Đây được xem là trường gà “khủng” nhất được phát hiện, triệt xóa tại Phú Yên.

    U60 có 24 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

    Đồng Văn Sự tại cơ quan công an. Ảnh: VOV 

    Thông tin trên VOV, ngày 7/1, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà nội cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Đồng Văn Sự (SN 1959; trú tại tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

    Cụ thể, vào tối ngày 30/12, tổ công tác của của Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ tuần tra khu vực đường Thanh Nhàn. Khi đến cửa hàng xăng dầu ở ngã ba Võ Thị Sáu - Thanh Nhàn, tổ công tác đã phát hiện một người đàn ông đang lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 7 Plus của người dân đang chờ đổ xăng. Ngay lập tức, tổ công tác đã cùng với người dân xung quanh khống chế và đưa đối tượng về trụ sở.

    Tại cơ quan Công an, danh tính của đối tượng được làm rõ là Đồng Văn Sự (SN 1959, trú tại tỉnh Nam Định).

    Theo hồ sơ, Sự có tới 24 tiền án, tiền sự về các tội "Trộm cắp tài sản", "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản XHCN"...

    Mặc dù ban đầu Sự quanh co, không thừa nhận hành vi trộm cắp, nhưng qua quá trình đấu tranh của cơ quan Công an, Đồng Văn Sự đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-812020-thanh-nien-vao-mua-ruou-roi-hiep-dam-chu-quan-a307508.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan