+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 12/1/2020: Thi thể bé sơ sinh bỏ trong bao tải giữa vườn điều

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 12/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 12/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thi thể bé sơ sinh bỏ trong bao tải giữa vườn điều

    Khu vực vườn điều nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Tiền Phong 

    Theo báo Tiền Phong, vào khoảng 7h30 ngày 10/1, anh Huệ (36 tuổi, xã Thanh An, huyện Hớn Quản) đi ra vườn cách nhà khoảng 30 mét, sát hàng rào với nhà hàng xóm thì phát hiện có một bao tải màu trắng đặt ngay giữa vườn điều.

    Thấy nghi ngờ, anh Huệ lại gần mở bao ra thì phát hiện thi thể một bé sơ sinh được đựng bên trong và đã tử vong từ lúc nào không biết.

    Vụ việc ngay lập tức được anh Huệ trình bao cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản và công an xã Thanh An nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

    Tại hiện trường, trong bao tải trắng ngoài thi thể thai nhi được xác định là bé gái, lực lượng công an còn phát hiện có một vài bộ đồ còn dính máu bên trong.

    Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

    Nam bệnh nhân rơi từ tầng cao bệnh viện xuống tử vong

    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, vào khoảng 5h30 ngày 11/1, tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An phát hiện một thi thể bệnh nhân trên mái nhà nghi tự tử.

    Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bảo vệ bệnh viện phát hiện một thi thể trên mái nhà tầng 3 nên trình báo cơ quan chức năng.

    Qua xác minh, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Như Th. (59 tuổi, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành). Ông Th. có tiền sử bệnh thần kinh. Mấy ngày trước ông nhập viện và điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

    Ngày 10/1, ông Th. được chuyển từ Khoa Hồi sức cấp cứu lên Khoa Hô hấp ở tầng 7 của tòa nhà bệnh viện. Qua trích xuất camera bệnh viện cho thấy, khoảng 4h ngày 11/1 bệnh nhân này vẫn đi lại dọc hành lang bệnh viện.

    Ngay sau khi được báo tin, Công an xã Nghi Phú và Công an TP.Vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

    Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có thể ông Th. đã nhảy từ tầng 7 xuống tự tử.

    Người phụ nữ lẻn vào trường học rồi nhảy lầu tự tử

    Trường học nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Giao Thông

    Báo Giao Thông đưa tin, chiều 11/1, ông Lương Văn Lân, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) xác nhận một vụ tự tử chết người xảy ra tại trường.

    Theo đó, lúc khoảng 14h30, một người phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, mặc áo khoác ca rô màu xanh đen, bên trong mặc áo thun màu cam đất, vừa xuống xe buýt từ hướng Ninh Sơn về TP.Phan Rang - Tháp Chàm, dừng trước cổng trường (đường 21/8, phường Phước Mỹ). Lợi dụng lúc học sinh tan học, người phụ nữ này đã lẻn vào trường, đi thẳng lên lầu 3 sau đó bỏ lại nón bảo hiểm rồi bất ngờ nhảy xuống đất và tử vong tại chỗ do chấn thương nặng ở đầu.

    “Sự việc quá bất ngờ nên không ai kịp can ngăn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cũng đã báo ngay cho chính quyền địa phương", thầy Lân cho biết.

    Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã vào cuộc. Hiện vẫn chưa xác minh danh tính nạn nhân.

    Hai đối tượng vận chuyển trái phép 16 cá thể tê tê

    Số lượng cá thể tê tê công an thu giữ. Ảnh: Báo Thanh Hóa 

    Thông tin trên báo Thanh Hóa, vào khoảng 22h30 ngày 10/1, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, tổ TTKS của Trạm CSGT Quảng Xương, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 37A- 333.90 vi phạm Luật ATGT nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

    Quá trình kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe có 16 cá thể tê tê còn sống, có tổng trọng lượng 71kg. Đây là loại động vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc danh mục 1A.

    Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số tê tê trên ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

    Hiện phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với Công an huyện Quảng Xương và Kiểm lâm tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1212020-thi-the-be-so-sinh-bo-trong-bao-tai-giua-vuon-dieu-a307987.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan