+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/1/2020: Thông tin mới nhất vụ nổ súng 7 người thương vong ở Lạng Sơn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thông tin mới nhất vụ nổ súng 7 người thương vong ở Lạng Sơn

    Đối tượng Lý Văn Sắn. Ảnh: Người Đưa Tin 

    Theo báo Người Đưa Tin, chiều 17/1, Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn), nghi phạm nổ súng khiến 7 người thương vong xảy ra tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tối ngày 13/1 vừa qua.

    Đại tá Vũ Hồng Quang cũng thông tin thêm, đơn vị đã đề nghị phía công an Trung Quốc cùng hỗ trợ, truy bắt, không loại trừ khả năng nghi phạm bỏ trốn sang nước bạn.

    Chiều16/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn về tội Giết người.

    Thông tin trước đó, chị T. là vợ cũ của Sắn. Thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình anh T. bao gồm 10 người ngồi ăn cơm, uống nước trong bếp thì bất ngờ một đối tượng đội mũ lưỡi trai cầm một khẩu súng dạng AK47 từ đằng sau nhà bắn 4 phát đạn từ bên ngoài vào qua cửa sổ gian bếp, trong đó có 1 viên trúng đầu cháu Phạm Thanh P. (SN 2008, con trai chị H.) khiến cháu tử vong tại chỗ.

    Đối tượng tiếp tục truy sát những người có mặt trong nhà.

    Chưa dừng lại, Sắn cầm súng sang xưởng làm lốp ô tô của anh Hoàng Quốc H. (SN 1977 ở cách nhà chị H. khoảng 15m) bắn liên tiếp khoảng 15 phát đạn. Anh H. bỏ chạy vào trong nhà thì bị 1 viên đạn trúng lưng và tử vong sau đó.

    Các nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện gồm: chị Hoàng Thị H., Hoàng Thị T., Chu Thị H., Vũ Xuân H. và anh Nguyễn Văn T.

    Nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ gây án.

    Đối tượng buôn ma túy từ TP.HCM về Bạc Liêu lĩnh án tử hình


    Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, chiều 17/1, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên tử hình Phạm Ngọc Hiền (41 tuổi, ngụ quận Bình Thành, TP.HCM), Nguyễn Thị Bình (61 tuổi, ở huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

    Cùng tội danh trên, Bùi Văn Khánh (40 tuổi, chồng của Hiền) lĩnh 20 năm, Phan Văn Đời (29 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) 18 năm và Quách Gia Bửu (51 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) 16 năm tù.

    Đối với Huỳnh Vũ (31 tuổi, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu) phạm phải hai tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy lĩnh 15 năm tù.

    Theo hồ sơ tố tụng, từ tháng 1 đến cuối tháng 4/2019, vợ chồng Hiền nhiều lần bán ma túy cho Bình bằng cách để "hàng" vào thùng giấy cùng với đường, gạo hoặc trái cây (500 gram ma túy giá 200 triệu đồng). Bửu sau đó đến nhà Hiền để mang ma túy đi gửi xe khách về Bạc Liêu cho Bình. Số hàng này Bình bán lại cho Đời, Vũ và nhiều người khác.

    Ngày 30/3/2019, cảnh sát bắt quả tang Bình chứa ma túy tại nhà. Người phụ nữ này khai nhận mua, bán ma túy với vợ chồng Hiền và các bị cáo khác. Trong đó, từ 19-30/3/2019, Bình mua ma túy của Hiền với số lượng trên 998 gram.

    Khám xét nơi ở của vợ chồng Hiền, cảnh sát thu giữ trên 1 kg ma túy đá và hơn 10,9 gram ma túy loại Morphine.

    Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX thấy hành vi của Hiền là đặc biệt nghiêm trọng nên cách ly vĩnh viễn nữ bị cáo này ra khỏi đời sống xã hội.

    Bắt quả tang nhóm người chở hàng trăm kg pháo để tiêu thụ

    Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Tiền Phong 

    Thông tin trên báo Tiền Phong, chiều 17/1, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển số lượng pháo trái phép.

    Khoảng 7h30 ngày 16/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện Duy Xuyên chốt chặn, bắt quả tang tài xế Phan Đức Hùng (40 tuổi) lái xe bán tải chở nhóm người gồm Phan Thế Hạnh (55 tuổi), Lê Văn Chan (34 tuổi) vận chuyển một số lượng lớn pháo nổ ở địa bàn thôn Câu Lâu Đông, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên.

    Kiểm đếm tại chỗ, công an phát hiện phía sau thùng xe cất giấu 376kg hàng hóa, qua kiểm tra được xác định là pháo nổ.

    Tại cơ quan điều tra, nhóm người đã khai nhận vận chuyển số pháo trên từ Nghệ An vào địa bàn Quảng Nam để bán cho các đầu mối tiêu thụ dịp tết.

    Chiều tối 16/1, tại phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thanh H. (SN 2000, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) có hành vi mua bán pháo. Tang vật thu giữ gồm 406 quả pháo các loại.

    Bắt giữ đối tượng vận chuyển 4 kg ma túy đá

    TTXVN cho hay, ngày 15/1, tại Quốc lộ 1A , đoạn qua địa bàn xã Minh Lâm, huyện Tĩnh Gia, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia bắt quả tang đối tượng Trần Trọng Tình (sinh năm 1994, thường trú tại xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua Hương Sơn, Hà Tĩnh về Thanh Hóa tiêu thụ.

    Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 4kg ma túy đá, một xe ôtô và nhiều tang vật khác có liên quan.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1812020-thong-tin-moi-nhat-vu-no-sung-7-nguoi-thuong-vong-o-lang-son-a308802.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan