+Aa-
    Zalo

    Đề nghị truy tố người đàn ông dùng dao tấn công vợ tại trường học

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa ra kết luận đề nghị truy tố Bùi Ngọc Thắng về hành vi dùng dao tấn công vợ tại trường học.

    Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa ra kết luận đề nghị truy tố đối tượng Bùi Ngọc Thắng về hành vi dùng dao tấn công vợ tại trường học.

    Người đàn ông dùng dao tấn công vợ tại trường học ở Hà Nội. Ảnh minh họa 

    Theo báo Lao Động, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa ra kết luận đề nghị truy tố đối tượng Bùi Ngọc Thắng (49 tuổi, ngụ tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội Giết người.

    Nạn nhân được xác định là bà Tạ Thị T. (46 tuổi).

    Kết quả điều tra, do thường xuyên bị chồng đánh chửi nên vào tháng 7/2019, bà T. đã thuê nhà ra ở riêng.

    Đối tượng Thắng không biết vợ và 2 con ở đâu nên nhiều lần đến trường mầm non ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, nơi bà T. làm việc để yêu cầu đưa các con gái về nhà.

    Đến khoảng 16h ngày 14/8/2019, đối tượng Thắng tiếp tục đến lớp nơi bà T. dạy để yêu cầu cùng hai con về nhà ăn rằm tháng 7, song người vợ không đồng ý.

    Trước khi bỏ đi, Thắng nói: "Cho sống thêm vài phút nữa" rồi đối tượng về nhà lấy dao, quay lại chỗ vợ đang làm. Đối tượng xông vào tấn công bà T. bị thương.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, một số đồng nghiệp đã kịp thời vào can ngăn đồng thời đưa bà T. đi cấp cứu.

    Vì được cấp cứu kịp thời nên bà T. đã thoát chết, thương tổn 15% sức khỏe. Bà T. không yêu cầu bồi thường dân sự, song đề nghị xử lý nghiêm Thắng.

    Phía cơ quan điều tra cho rằng, hành vi của đối tượng Thắng là hành vi thực hiện ý định, quyết tâm tước đoạt tính mạng của bà T. Do nạn nhân giơ tay đỡ được và có nhiều người vào can ngăn nên Thắng không thực hiện được đến cùng ý định giết bà T..

    Do vậy, Công an Hà Nội xác định, bị can Thắng phạm tội Giết người, theo Điều 123 Bộ Luật hình sự.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo Công Lý đưa tin, ngày 9/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Phạm Tấn Quân (39 tuổi, trú xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Công Lý 

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 8/2, Huỳnh Ngọc Thơm (26 tuổi, trú tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn) cùng nhóm bạn sau khi đi nhậu về, đã đến quán karaoke Tình Ca Việt xã Bình Hải, huyện Bình Sơn để tiếp tục uống rượu và hát hò. Tại đây cũng có 1 nhóm hát khác trong đó có vợ chồng anh Quân.

    Đến 16h30 cùng ngày, nhóm của Thơm ra tính tiền thì xảy ra mâu thuẫn với tiếp viên tên L. (quê ở Lâm Đồng) và nhóm của Thơm đã xông vào hành hung L.

    Thấy L. bị hành hung, anh Quân chạy vào can ngăn. Trong lúc xô xát, anh Quân đã dùng gạch đánh vào đầu và cổ của Thơm khiến Thơm bị thương. Sau đó, Thơm được bạn chở về nhà, lấy con dao phay rồi quay lại quán karaoke tìm anh Quân.

    Gặp anh Quân, Thơm dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong do mất máu nhiều.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra về vụ việc.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-nghi-truy-to-nguoi-dan-ong-dung-dao-tan-cong-vo-tai-truong-hoc-a310998.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan