+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/2/2020: Bắt quả tang 2 đối tượng đổ thực phẩm thối ra môi trường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/2/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/2/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt quả tang 2 đối tượng đổ thực phẩm thối ra môi trường


    Hai đối tượng dùng xe tải chở thực phẩm thối đổ ra môi trường. Ảnh: VTC News 

    Thông tin trên VTC News, ngày 13/2, Công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa lập biên bản và đang tiếp tục điều tra, xử lý 2 thanh niên đổ thịt đông lạnh thối rữa ra môi trường.

    Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, Nguyễn Minh Kiệt (23 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) và Trần Quang Tây (23 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) chạy xe tải đến cầu Hộp Khe ở thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ rồi lén lút đổ hàng tạ thực phẩm đông lạnh thối rữa ra môi trường. Số thực phẩm thối này gồm thịt gà, thịt lợn, cá.

    Hành vi trên của Kiệt và Tây bị người dân bắt quả tang, trình báo cơ quan chức năng.

    Kiệt khai nhận rằng, khoảng 1 tạ thực phẩm thối rữa trên xe tải là của công ty TNHH thực phẩm H.N., trụ sở trên đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ.

    Khi được lãnh đạo công ty yêu cầu tìm nơi đổ bỏ, Kiệt và Tây chạy xe đến cầu Hộp Khe và đổ trộm ra môi trường.

    Bắt giữ 12 đối tượng đánh bạc tại Hà Tĩnh

    Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

    Theo báo Hà Tĩnh, khoảng 18h10 ngày 12/2, Công an xã Sơn Ninh phối hợp Công an xã An Hòa Thịnh phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại nhà riêng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986), ở thôn Dương Đình, xã Sơn Ninh, Hà Tĩnh.

    Danh tính các đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Dũng (chủ nhà); Nguyễn Tuấn Toại (SN 1987), Nguyễn Văn Lâm (SN 1978), Nguyễn Văn Toàn (SN 1970), Phạm Quang Nhật (SN 1987), cùng trú tại xã Sơn Ninh. Lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 11 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

    Tiếp đến, vào 22h30 cùng ngày, công an các xã: Sơn Ninh, An Hòa Thịnh, Sơn Long, Sơn Trà, Sơn Bình đã phối hợp, bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt trên chiếc bạc tại nhà Hà Huy Định (SN 1987), ở xã An Hòa Thịnh, gồm: Võ Tá Định (SN 1986); Hà Huy Định (SN 1987); Hà Xuân Hòa (SN 1972); Lê Minh Tuân (SN 1984); Nguyễn Xuân Huyền (SN 1966); Phạm Xuân Trung (SN 1990), cùng trú tại xã An Hòa Thịnh và Nguyễn Văn Hiệu (SN 1975), trú tại quận 12, (TP.HCM).

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ bài, gần 9 triệu đồng, cùng một số tang vật khác. Hiện, Công an huyện Hương Sơn đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

    Đối tượng xâm hại bé gái 8 tuổi ra đầu thú

    Nguyễn Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý

    Báo Công Lý đưa tin, Công an tỉnh Bắc Giang vừa tiếp nhận hồ sơ và đối tượng trong vụ án hiếp dâm để điều tra theo thẩm quyền.

    Theo đó đối tượng là Nguyễn Văn Long (SN 1991), trú thôn Nũn, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

    Trước đó ngày 12/2, anh Nguyễn Văn T. (SN 1984, trú cùng thôn với Long) trình báo với Công an xã Minh Phong về việc con gái 8 tuổi bị Long xâm hại.

    Trong khi cơ quan công an đang xác minh vụ việc thì chiều cùng ngày, Long đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú. Long thừa nhận đã hiếp dâm con gái anh T. tại vườn cây vào ngày 9/2.

    Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra.

    Bắt quả tang 2 người phụ nữ bán dâm với giá 300.000 đồng/lượt


    Hai nữ bán dâm bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Người Lao Động

    Theo báo Người Lao Động, ngày 13/2, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Mười (60 tuổi, trú làng Bla, xã Kdang, huyện Đắk Đoa) để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm".

    Trước đó, lực lượng công an ập vào nhà riêng của đối tượng Mười và phát hiện 2 phụ nữ là C.T.M.P (40 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận) và N.T.B.T (43 tuổi, trú TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang bán dâm cho 2 nam giới.

    Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận P. và T. tạm trú tại nhà bà Mười. Tại đây, bà Mười xây 2 phòng ngủ, khi khách hàng có nhu cầu sẽ dùng làm nơi bán dâm. Mỗi khi có khách, đối tượng Mười yêu cầu P. và T. bán dâm cho khách với giá 300.000 đồng/lượt. Trong số này, đối tượng Mười sẽ thu lại 150.000 đồng/lượt.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1422020-bat-qua-tang-2-doi-tuong-do-thuc-pham-thoi-ra-moi-truong-a311510.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan