+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/8/2020: Thông tin mới nhất vụ 10X dùng dao phóng lợn tấn công công an

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/8/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/8/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 31/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thông tin mới nhất vụ 10X dùng dao phóng lợn tấn công công an

    Đối tượng Hoàng Long cùng tang vật. Ảnh: VTC News 

    Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Long để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Khoảng 23h ngày 6/8, Hoàng Long cùng nhóm bạn của mình điều khiển xe máy mang theo 6 tuýp sắt gắn dao nhọn đến khu vực nóc hầm Kim Liên để giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác.

    Khi đến phố Lê Duẩn thì hai nhóm chạm mặt và đuổi chém nhau. Đến trước số nhà 75 Lê Duẩn thì một người trong nhóm của Long bị ngã xuống đường. Lúc này, Công an phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm triển khai lực lượng vây bắt thì bị Long dùng tuýp sắt gắn dao nhọn chống trả, chém về hướng tổ công tác.

    Sau đó, Long vứt bỏ lại vũ khí, cùng bạn lên xe bỏ chạy về hướng đường Giải Phóng.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 10/8, Công an quận Hoàn Kiếm làm rõ các đối tượng gây rối trật tự công cộng, sử dụng vũ khí tấn công lực lượng công an.

    Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Long để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Nam thanh niên chém chết bạn nhậu rồi bỏ trốn

    Chiều 30/8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng làm hai người thương vong.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 29/8, tại phòng trọ của bà Võ Thị B. (ở thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa), có 5 người làm công nhân (chưa xác định được họ tên) ở địa phương rủ nhau ngồi nhậu.

    Trong lúc nhậu, mâu thuẫn xảy ra, một người đã dùng vật sắc nhọn chém tử vong bạn nhậu tên Tuấn (48 tuổi, quê Cà Mau); không dừng lại, nam công nhân truy đuổi chém một người khác bị thương nặng, rồi bỏ trốn.

    Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc đồng thời tung lực lương truy tìm hung thủ.

    Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở UBND chém trọng thương công an

    Nguyễn Thế Cường tại cơ quan công an. 

    Chiều 29/8, thông tin từ lãnh đạo VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Cường (SN 1985), trú tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

    Trước đó, khoảng 21h30 ngày 24/8, Cường cầm một con dao xông vào trụ sở UBND xã Thượng Lộc mang theo 1 con dao rựa dài khoảng 50cm đi bộ vào trụ sở xã chửi bới, xúc phạm và đe dọa lực lượng Công an.

    Trước hành vi manh động của Cường, ông Phan Trọng Huân, Trưởng công an xã Thượng Lộc đứng ra vận động, thuyết phục thì bất ngờ bị Cường dùng dao chém trúng tay phải. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Huân được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu, kết quả giám định thương tích 15%.

    Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 con dao rựa dài khoảng 50cm. Kiểm tra nồng độ cồn đối tượng có kết quả 1,394mg/lít khí thở.

    Sau khi điều tra và hoàn thiện hồ sơ, chiều 27/8, CQĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Cường về hành vi Cố ý gây thương tích.

    Bắt giữ 2 đối tượng táo tợn giả danh Cảnh sát hình sự

    Công an Quận 11, TP.HCM vừa bắt giữ 2 đối tượng táo tợn giả danh Cảnh sát hình sự bộ Công an để bắt giữ người trái pháp luật.

    Hai đối tượng bị bắt gồm, Trần Văn Sơn (SN 1979, thường trú số 7A đường Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình) và Trần Hồng Thái (SN 1983, hộ khẩu thường trú Khoái Châu - Hưng Yên).

    Theo đó, ngày 28/8, bà Lim Thị H. (SN 1966, ngụ đường Nhật Tảo, Phường 7, Quận 11) đang ở trong nhà thì bất ngờ xuất hiện một chiếc một xe ôtô biển số xanh 80B-2547 dừng trước cửa nhà. Trần Văn Sơn mặc cảnh phục thiếu tá còn Trần Hồng Thái thì mặc cảnh phục thiếu úy. Cả hai bước vào nhà bà H. rồi yêu cầu bà này vào nhà sau đó đọc lệnh bắt.

    Thấy khả nghi, bà H. liền báo công an địa phương. Công an Phường 7 và đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 11 nhanh chóng có mặt hiện trường, yêu cầu hai đối tượng nêu trên xuất trình giấy tờ tùy thân. Sau một hồi lớn tiếng, hai đối tượng có xuất trình một số giấy tờ, nhưng bị công an địa phương xác minh đều là giả.

    Tại cơ quan Công an, Sơn và Thái cúi đầu thừa nhận là cán bộ công an “dỏm”. Chúng khai, quân phục CAND, súng ngắn và kể cả BKS xanh của ô tô đều tìm mua trên mạng. Chiếc xe 2 đối tượng đi cũng là xe thuê.

    Cả hai khai, mục đích giả cán bộ của cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an diễn cảnh đọc lệnh bắt, khám xét nhà để doạ, yêu cầu gia đình bà H. đưa cho chúng từ 100-200 triệu đồng. Tuy nhiên, chúng chưa thực hiện được kế hoạch thì đã bị lộ tẩy.

    Công an quận 11 tình nghi, hai đối tượng còn giả danh cán bộ CAND để thực hiện một số hành vi phạm pháp khác. Do đó, Công an đang mở rộng điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-3182020-thong-tin-moi-nhat-vu-10x-dung-dao-phong-lon-tan-cong-cong-an-a337094.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan