+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 16/11: Nhân viên quán karaoke bị cắt tóc vì nợ 30 triệu đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/11/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/11/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/11/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/11/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nữ nhân viên quán karaoke bị cắt tóc vì nợ 30 triệu đồng

    Đối tượng Nguyễn Huy Hoàn và Nguyễn Thu Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Chiều 15/11, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Huy Hoàn (37 tuổi, trú quận Hoàng Mai) và Nguyễn Thu Hà (20 tuổi, quê Quảng Ninh) để làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

    Theo cảnh sát, Hà và chị N.T.Q. (19 tuổi, ở Hòa Bình) cùng làm nhân viên tại quán karaoke ở Thường Tín. Hồi tháng 10, Q. vay của Hà 30 triệu đồng, hẹn trả nợ sau 2 tháng.

    Đầu tháng 11, Hà cần tiền nên đề nghị Q. trả nợ. Nạn nhân nói chưa có tiền nên tối 13/11, Hà bàn với Hoàn bắt giữ Q., đưa về nhà trọ ở huyện Thường Tín.

    Cảnh sát cho biết tại nhà trọ, 2 nghi phạm đã nhốt Q. suốt đêm, đánh đập và cắt tóc nữ nhân viên quán karaoke rồi ép nạn nhân gọi điện cho người thân mang tiền đến trả.

    Sáng 14/11, sau khi được thả về, Q. đến trình báo công an sở tại. Cùng ngày, cảnh sát bắt đôi nam nữ liên quan vụ án.

    Theo hồ sơ cảnh sát, Hoàn có 2 tiền án về tội Cướp tài sản.

    Tạm giữ nhóm đối tượng chuyên cướp vé số của người già

    Ngày 15/11, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Dũng (48 tuổi) và Lương Lê Tuấn Huy (38 tuổi, cùng ở Cần Thơ) về tội Cướp giật tài sản.

    Theo cảnh sát, sáng 26/10, Dũng chạy xe máy chở Huy từ Cần Thơ sang Vĩnh Long. Đến cầu vượt quốc lộ 54 ở thị xã Bình Minh, họ tiếp cận người đàn ông bán vé số.

    Dũng bước xuống vờ hỏi mua rồi cướp xấp vé số trên tay nạn nhân. Sau đó, 2 bị can mang vé số đi bán được 1 triệu đồng.

    Vào cuộc điều tra, chiều 29/10, công an đã bắt 2 nghi phạm gây án.

    Theo cảnh sát, 2 người này đã có tiền án về tội Trộm cắp, Cướp giật tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Dũng và Huy thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ cướp vé số của người già tại tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ.

    Hỗn chiến tại quán cà phê, 1 người chết

    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Người Lao Động 

    Chiều 15/1, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ xô xát làm 1 người chết, 1 người bị thương.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, một nhóm người đi trên ôtô 7 chỗ đến quán cà phê T.G (ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thì xảy ra xô xát với 1 người trong quán.

    Hậu quả làm anh N.M.T (30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tử vong và 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc ôtô nói trên kính chắn gió bị vỡ, xung quanh có nhiều vật giống roi điện và bình xịt hơi cay.

    Công an đang tạm giữ nhiều người có liên quan để lấy lời khai.

    Triệt phá đường dây ma túy lớn tại Biên Hòa

    Ngày 15/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

    Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ Đặng Minh Hoàng (24 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) là đối tượng tham gia đường dây. Khám xét nhà đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ gần 1 ngàn viên thuốc lắc, cùng hơn 1,1kg ma túy.

    Theo điều tra ban đầu, vào ngày 28/10, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện một gói hàng của một người dân gửi lên tỉnh Kon Tum bằng đường xe khách có dấu hiệu nghi vấn nên đã giữ lại để kiểm tra.

    Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong gói hàng có 93 viên thuốc lắc. Tiếp tục kiểm tra một số gói hàng khác, lực lượng công an cũng đã phát hiện 500 viên thuốc được gửi đến địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Xác định đây là đường dây ma túy đã lợi dụng việc chuyển hàng qua đường xe khách nên lực lượng trinh sát đã nhanh chóng vào cuộc. Qua công tác điều tra, lực lượng công an xác định, chủ các gói hàng trên là Đặng Minh Hoàng nên tiến hành bắt giữ.

    Sau khi bắt giữ Hoàng, lực lượng công an tiến hành khám xét nhà đối tượng này tiếp tục thu giữ hơn 500 viên thuốc lắc, 21 gói ma túy tổng hợp (dạng hàng khay) cùng nhiều tang vật liên quan khác. Làm việc với cơ quan công an, Hoàng khai đã tham gia mua bán ma túy từ khoảng tháng 4/2020.

    Theo đó, Hoàng đã mua ma túy từ một số đối tượng ở khu vực tỉnh Bình Dương, sau đó mang về bán lại cho các đối tượng khác.

    Việc giao nhận và chuyển ma túy cho “khách hàng” đều được Hoàng thực hiện qua hình thức chuyển hàng bằng đường vận chuyển xe khách và xe ôm công nghệ.

    Ngoài Hoàng, cơ quan công an xác định, vợ của đối tượng này cùng tham gia việc mua bán ma túy của chồng. Tuy nhiên, đối tượng này đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cho tại ngoại để điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-1611-nhan-vien-quan-karaoke-bi-cat-toc-vi-no-30-trieu-dong-a346154.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan