+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: 516 người chết vì tai nạn giao thông năm 2020

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tính từ ngày 15/12/2019 đến 15/11/2020, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 588 vụ tai nạn đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm 516 người chết, 119 người bị thương.

    Tính từ ngày 15/12/2019 đến 15/11/2020, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 588 vụ tai nạn đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm 516 người chết, 119 người bị thương.

    Số người chết vì tai nạn giao thông ở TP.HCM thấp nhất 20 năm. Ảnh minh họa

    Ngày 5/12, Người Đưa Tin Pháp luật dẫn thông tin từ phòng PC08 cho hay, tính từ ngày 15/12/2019 đến 15/11/2020, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 588 vụ tai nạn đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm 516 người chết, 119 người bị thương.

    Như vậy, so với cùng kỳ năm 2019, số vụ tại nạn giảm 26 vụ (giảm 4%), số người chết giảm 54 người ( giảm 9%), giảm 26 người bị thương ( giảm 18%).

    Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08 thông tin, năm 2020, phòng CSGT đã triển khai nhiều mô hình hoạt động từ việc tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát công khai, kết hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường.

    Do đó, tình hình trật tự giao thông được đảm bảo, đặc biệt là tai nạn giao thông được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, số người chết do TNGT đã được kéo giảm 9% trong 11 tháng đầu năm 2020, đây là số người chết do TNGT thấp nhất trong 20 năm qua.

    Trong 11 tháng đầu năm 2020, lực lượng CSGT TP.HCM đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 522.712 trường hợp vi phạm giao thông, nộp kho bạc Nhà nước số tiền trên 316 tỷ đồng.

    Trong đó, phạt theo thủ tục không lập biên bản là 122.239 trường hợp, thu trên 18 tỷ đồng. Tước giấy phép lái xe đối với 51.775 trường hợp. Tạm giữ 63.341 phương tiện, trong đó có 1.432 ôtô; 61.391 môtô; 518 xe 3,4 bánh.

    Về công tác tổng kiểm tra hành chính, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích, lực lượng đã xử lý 31.312 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (trong đó có 614 lái xe ô tô, 30.968 lái xe mô tô, gắn máy), phát hiện, xử lý 30 trường hợp có liên quan đến sử dụng chất ma túy.

    Công tác xử phạt qua hình ảnh, ứng dụng khoa học công nghệ cũng đã tác nghiệp ghi hình hơn 86.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, có hơn 24.000 trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt, thu vào Kho bạc Nhà nước số tiền hơn 14 tỷ đồng.

    Liên quan đến sự việc, trước đó, VnExpres dẫn lời Giám đốc sở Giao thông Vận tải TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết, từ năm 2016 đến nay thành phố đầu tư hàng loạt dự án giao thông nhằm kéo giảm ùn tắc và tai nạn.

    Tính đến tháng 8, thành phố hoàn thành 72 cây cầu và đưa vào khai thác 384 km đường làm mới... Điều này làm giảm ùn tắc ở nhiều khu vực, nhất là các điểm nóng như cảng Cát Lái (quận 2), sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình)...

    "Khó khăn lớn nhất vẫn là nguồn vốn và công tác giải phóng mặt bằng tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng tiến độ các dự án", ông Lâm nói và cho biết nhiều công trình dở dang do chờ mặt bằng đã ảnh hưởng giao thông thành phố.

    Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong nói sau ba năm phát động phong trào thi đua, TP HCM đưa vào sử dụng 57 dự án giao thông với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, góp phần hạn chế "đến mức thấp nhất" ùn tắc tại nhiều khu vực.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-516-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-nam-2020-a348411.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan