Cô giáo Mường Hà Ánh Phượng được chọn dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X


Thứ 3, 08/12/2020 | 03:16


Cô giáo người dân tộc Mường Hà Ánh Phượng được lựa chọn tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Cô giáo người dân tộc Mường Hà Ánh Phượng được lựa chọn tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Cô Phượng được đánh giá là giáo viên có nhiều đổi mới trong công tác giảng dạy, áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực.

Cô giáo Hà Ánh Phượng được chọn dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong hai ngày 9-10/12/2020 với sự tham gia của 2.020 đại biểu chính thức.

Trong lĩnh vực giáo dục, cô giáo Hà Ánh Phượng được vinh dự là 1 trong 9 giáo viên tiêu biểu được lựa chọn tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Cô Hà Ánh Phượng là giáo viên trường THPT Hương Cần, tỉnh Phú Thọ. Là giáo viên thuộc diện được tuyển dụng thẳng vào ngành Giáo dục, có nhiều đổi mới trong công tác giảng dạy, áp dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực.

Năm học 2018-2019, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh. Trong tháng 12/2018 Hà Ánh Phượng đã được mời làm báo cáo viên tại Hội thảo khoa học quốc tế về giảng dạy Tiếng Anh VietTESOL 2018 với đề tài nghiên cứu dạng hành động của mình.

Ngày 19/3/2020, Tổ chức giáo dục Varkey Foundation công bố danh sách “50 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu” từ hơn 10.000 ứng viên, cô giáo Hà Ánh Phượng đã trở thành đại diện lọt vào tốp 50 giáo viên xuất sắc nhất. Cô giáo giúp học sinh “vượt biên không visa”.

Bên cạnh đó, trường THPT Hương Cần là “điểm sáng trong phong trào đổi mới sáng tạo dạy và học” của tỉnh Phú Thọ.

Mặc dù ngôi trường có tới 85% học sinh là người dân tộc thiểu số, nhưng nhờ vào công nghệ thông tin, cô Phượng đã đưa học sinh của mình tham gia vào các tiết học xuyên biên giới, cô giáo trẻ còn dành thời gian dạy học miễn phí cho trẻ em tại khu ổ chuột của Ấn Độ, trẻ em ở Nam Phi cho đến các lớp học trực tuyến tại California, Mỹ.

Những diễn đàn kết nối là nơi cô tích cực lan tỏa và chia sẻ sáng kiến tới nhiều đồng nghiệp trên khắp mọi miền.

Năm 2020, cô giáo Hà Ánh Phượng được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong số các giáo viên được lựa chọn tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn còn có cô Trần Thị Thúy, giáo viên môn tiếng Anh, trường THPT Đức Hợp (Hưng Yên).

Cô giáo Trần Thị Thúy. 

Tháng 3/2019, tổ chức giáo dục Varkey Foundation vinh danh là 1 trong 50 giáo viên có nhiều đóng góp tới giáo dục của địa phương nói riêng và giáo dục của quốc gia nói chung.

Cô là tấm gương trong đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu suất làm việc của giáo viên và cải thiện kết quả học tập của học sinh tại đơn vị giáo viên công tác.

Cô Thùy cũng từng chủ nhiệm 3 đề tài, sáng kiến như "Bảo vệ cuộc sống của chúng ta khỏi thuốc trừ sâu độc hại"; "Hướng dẫn học sinh học Vật lý 10 bằng tiếng Anh dựa trên nền tảng Office 365"...

Danh sách 9 thầy cô giáo được tham dự đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X:

Cô Hà Ánh Phượng, giáo viên tiếng Anh, trường THPT Hương Cần (Phú Thọ).

Cô Trần Thị Thúy, giáo viên môn tiếng Anh, trường THPT Đức Hợp (Hưng Yên).

Cô Bùi Thị Thuyên, trường Tiểu học Hồ Thầu (Tam Đường, Lai Châu) vượt qua khó khăn để bám bản, bám trường. Ban ngày cô dạy học sinh từ lớp 1 đến lớp 5; buổi tối cô dạy lớp xóa mù chữ cho người lớn ở thôn bản.

Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa, thị xã Tân Châu, An Giang, bồi dưỡng 29 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và 49 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thị xã. Cô thực hiện thành công 9 sáng kiến đạt giải cấp tỉnh và 3 sáng kiến đạt giải cấp thị xã.

Cô Nguyễn Thị Vân, trường Mầm non Thượng Nung (Thái Nguyên) vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều năm bám bản tại điểm trường Lũng Hoài. Cô băng rừng, vượt suối đến từng nhà học sinh để vận động các em đến lớp.

Thầy Đỗ Thành Đạo, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Đắk Nông) bồi dưỡng được nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Thầy Huỳnh Duy Thủy, trường chuyên Chu Văn An (Bình Định) sở hữu 45 đề tài khoa học. Nhiều bài báo được chọn đăng trên tạp chí chuyên ngành và đặc san Toán.

Em Nguyễn Lê Gia Thịnh, học sinh trường THPT chuyên Vị Thanh (Hậu Giang) đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp Quốc gia năm 2019; giải Nhất thi “tiếng Anh trên Internet” cấp tỉnh và cấp toàn quốc; Huy chương Bạc - Đồng cuộc thi giải tiếng Anh trên Internet toàn quốc; giải Sáng tạo trẻ các phần mềm Tin học trẻ cấp tỉnh, toàn quốc...

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-giao-muong-ha-anh-phuong-duoc-chon-du-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-lan-thu-x-a348631.html