+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/12: Tình tiết mới vụ bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm trong đêm

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tình tiết mới vụ bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm trong đêm

    Bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm trong đêm. Ảnh minh họa 

    Ngày 28/12, Thượng tá Cao Thanh Hải, Trưởng Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Dậu (15 tuổi) và Lương Văn Kỳ (15 tuổi) cùng trú tại xã Tiền Phong (Quế Phong) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Theo kết quả điều tra, tối 15/12, Vi Thị H. (12 tuổi) được Dậu và Kỳ rủ đi chơi đám vui (đêm trước đám cưới) ở xã Tiền Phong. Tại đây, cả 3 đều uống rượu say. Đến khuya thì về nhà Kỳ gần đó rồi ngủ chung phòng. Quá trình ngủ chung, Kỳ và Dậu thay nhau khống chế cưỡng hiếp H..

    Sáng 16/12, H. được Kỳ chở về nhà. Thấy con gái có biểu hiện bất thường, bố mẹ H. gặng hỏi thì biết chuyện và trình báo Công an huyện Quế Phong.

    Tại CQĐT, Dậu và Kỳ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Quế Phong đưa nạn nhân H. đi giám định. Kết quả cho thấy, nạn nhân H. bị tổn thương, xây xước vùng kín.

    Khởi tố đối tượng lừa bán số lô, đề để chiếm đoạt hơn 1 tỷ

    Công an tỉnh Hà Nam đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Phạm Văn Hải (27 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Theo điều tra, từ tháng 6, Hải rao bán số lô, đề trên mạng xã hội với cam kết chính xác 100%. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là những con số thanh niên này tự nghĩ ra.

    Mức giá để mua số lô, đề Hải ra giá khoảng 5-15 triệu đồng.

    Để tạo niềm tin, thanh niên này lập ra những đoạn tin nhắn giả của khách hàng với nội dung cảm ơn sau khi trúng thưởng rồi chụp ảnh màn hình, đăng lên mạng xã hội.

    Khi khách hàng không trúng thưởng, Hải chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền họ đã chuyển.

    Với thủ đoạn trên, bị can đã lừa đảo khoảng 80 người với tổng số tiền hơn một tỷ đồng.

    Bắt giam nhóm đối tượng bắt cóc "con nợ" để tống tiền

    Nhóm đói tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật 

    Ngày 28/12 Công an huyện Nông Cống đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội Bắc cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 Bộ luật Hình sự.

    Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Mai Hùng, SN 1994 ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh; Đỗ Văn Sơn, SN 1995 ở xã Vạn Hoà và Cù Văn Tùng, SN 1988 ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống.

    Trước đó, Công an huyện Nông Cống nhận được tin báo của gia đình anh Phạm Tuấn Đạt, SN 2001 ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống về việc anh Đạt bị một nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập và yêu cầu gia đình đưa cho bọn chúng 40 triệu đồng thì mới trả tự do cho anh Đạt.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Nông Cống đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng nói trên là thủ phạm chính gây ra vụ bắt cóc, tống tiền gia đình anh Đạt.

    Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng trên khai nhận: Do quen biết, anh Phạm Tuấn Đạt có vay nợ Cù Văn Tùng số tiền là 4 triệu đồng, ngày 19/12 Cù Văn Tùng rủ thêm Đỗ Văn Sơn, Lê Mai Hùng và Mai Trọng Thành, SN 1988 ở thị trấn Nông Cống bàn nhau đi bắt cóc anh Đạt để tống tiền gia đình anh này.

    Sau khi hen gặp anh Đạt tại 1 quán nước trên địa bàn xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tại đây bọn chúng đã bắt ép đưa anh Đạt lên xe máy rồi chở về nhốt tại một phòng kín thuộc quán karaoke Sông Yên trên địa bàn thị trấn Nông Cống. Tại đây, bọn chúng đã dùng điếu cày đánh đập anh Đạt, bắt anh Đạt viết giấy vay nợ 40 triệu đồng và ép anh Đạt gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến chuộc về.

    Để đánh lạc hướng cơ quan Công an, bọn chúng đã mang anh Đạt đi nhốt nhiều chỗ khác nhau. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nông Cống đã tìm ra chỗ chúng đã nhốt anh Đạt, giải cứu và đưa anh Đạt trở về gia đình an toàn, thu giữ toàn bộ các tang vật và công cụ gây án.

    Giả danh cán bộ biên phòng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

    Ngày 28/12, Công an TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phúc, (SN 1992, HKTT tại khu dân cư Châu Xá, phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Trước đó, vào ngày 11/12, tại khu cách ly Centerway thuộc khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, TP.Móng Cái, Lê Văn Phúc đã gọi điện thoại cho chị Phạm Thị An, (SN 1985, có hộ khẩu thường trú tại tổ 9, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), giả danh là cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn để lo việc đưa chồng chị An là anh Nguyễn Văn Lâm, cùng với anh Đỗ Hiếu (hiện cả 2 đang bị giữ tại Công an Trung Quốc) về Việt Nam, với tổng số tiền 23.000.000 đồng.

    Ngay sau đó, chị An đã chuyển 23.000.000 đồng cho Phúc qua tài khoản Ngân hàng MB, tên LE DONG ANH, 8200111018888.

    Tại cơ quan điều tra, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an TP.Móng Cái đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2912-tinh-tiet-moi-vu-be-gai-12-tuoi-bi-hiep-dam-trong-dem-a350896.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan