+Aa-
    Zalo

    Tiếp tục có thêm phát hiện dấu hiệu máy bay MH370 rơi ở rừng rậm Campuchia

    • DSPL
    ĐS&PL Có thêm một nguồn tin nữa nói rằng đã phát hiện dấu vết máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines nằm sâu trong một khu rừng rậm ở Campuchia.

    Có thêm một nguồn tin nữa nói rằng đã phát hiện dấu vết máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines nằm sâu trong một khu rừng rậm ở Campuchia.

    Theo trang tin Daily Star (Anh), một thám tử nghiệp dư cho biết đã phát hiện dấu vết máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines nằm sâu trong một khu rừng rậm ở Campuchia. Người này đã sử dụng dịch vụ bản đồ trực tuyến Yandex Maps của Nga để phát hiện tung tích của máy bay mất tích cách đây 4 năm.

    Hình ảnh trên Yandex Maps của máy bay nghi là MH370 trong một khu rừng ở Campuchia (Ảnh: Daily Star)

    Chia sẻ phát hiện của mình trên mạng xã hội Twitter, tài khoản có tên Ivan Panther đã viết: “Tìm thấy MH370 trên bản đồ Yandex”. Cũng theo Ivan, xác máy bay MH370 hiện nằm ở khu vực hẻo lánh của khu rừng, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 100km về phía tây bắc.

    Daily Star đưa tin kết quả tìm kiếm trên bản đồ Yandex cho thấy hình dáng rõ ràng của một máy bay đang nằm ở tỉnh Pursat của Campuchia. Đầu máy bay này quay về hướng tây với những đốm sáng màu đỏ quanh phần đuôi. Căn cứ theo tỷ lệ của bản đồ, máy bay do Ivan phát hiện có kích cỡ tương đương máy bay MH370 mất tích, với chiều dài khoảng 63,7m.

    Thông tin do Ivan Panther công bố xuất hiện đúng một tuần sau khi chuyên gia công nghệ Anh Ian Wilson cho biết đã phát hiện dấu vết của máy bay MH370 ở vùng núi cao Campuchia, cách Phnom Penh 96km về phía tây. Công cụ giúp Ian Wilson phát hiện xác máy bay nghi MH370 là ứng dụng Google Earth.

    Hai vị trí của hai máy bay do Ivan Panther và Ian Wilson phát hiện chỉ nằm cách nhau khoảng 17km. Cả hai đều nằm trên dãy núi chia tách hai tỉnh Pursat và Kampong Speu của Campuchia.

    Sau khi chuyên gia công nghệ Anh Ian Wilson nói rằng phát hiện xác máy bay MH370 ở Campuchia, Trung Quốc đã nhờ đến công ty Space View để tập trung tìm kiếm máy bay. Tuy nhiên, hãng quan sát này cho biết, không có dấu hiệu của bất kỳ chiếc máy bay nào.

    Space View viết trên Twitter: "Các bên liên quan và những người ngoài cuộc yêu cầu Space View chụp ảnh vệ tinh ở khu vực nói trên. Chúng tôi đã tìm thấy 3 bức ảnh trong kho dữ liệu chụp vào các năm 2015, 2016 và 2018. Xin lỗi, không có máy bay nào được tìm thấy".

    Máy bay MH370 mất tích hôm 8/3/2014 khi trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh với 239 người trên khoang. Các nỗ lực tìm kiếm MH370 trong những năm gần đây đều tập trung ở vùng biển Ấn Độ Dương ngoài khơi phía tây Australia. Các mảnh vỡ đã được tìm thấy trên biển và được xác nhận là của MH370, bên cạnh những vết dầu loang. Những bằng chứng này khiến các chuyên gia tin rằng MH370 phải rơi trên biển, chứ không phải trong rừng.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tiep-tuc-co-them-phat-hien-dau-hieu-may-bay-mh370-roi-o-rung-ram-campuchia-a243492.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan