+Aa-
    Zalo

    Tiếp tục kiểu phạt "gãi ngứa" Vũ Khắc Tiệp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lần này, với mức phạt 49 triệu đồng cho 2 vi phạm, tuy tổng số tiền cao hơn so với các lần trước, nhưng cũng chỉ như “gãi ngứa” đối với Vũ Khắc Tiệp...

    Lần này, với mức phạt 49 triệu đồng cho 2 vi phạm, tuy tổng số tiền cao hơn so với các lần trước, nhưng cũng chỉ như “gãi ngứa” đối với Vũ Khắc Tiệp...

    Ngày 11/10/2015 cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á do Công ty TNHH Thương mại Giải trí Sao Kim (thường gọi là Công ty Venus) của ông bầu Vũ Khắc Tiệp tổ chức tại Q.7, TP. HCM nhưng cuộc thi bị dừng đột ngột.

    Ngay sau đó trên trang Facebook của Vũ Khắc Tiệp, ông xin lỗi các thí sinh và nêu lý do: “Do thí sinh đến casting quá tải nên BTC đã mắc phải một vài lỗi nhỏ trong khâu tuyển chọn… Buổi casting phải dừng lại và chuyển sang một ngày gần nhất”.

    Poster chương trình.

    Tuy nhiên, thực chất của vụ việc là vì cuộc thi này chưa có giấy phép tổ chức. Poster cuộc thi còn quảng bá là “Chương trình tìm kiếm người mẫu tài năng, cơ hội đến Hàn Quốc và trở thành người mẫu đẳng cấp khu vực châu Á”.

    Vì vậy, Công ty Venus đã có 2 vi phạm: “Đưa thí sinh dự thi người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định” và “Tổ chức cuộc thi người đẹp và người mẫu có quy mô toàn quốc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép”.

    Chiều 27/10, Sở VH,TT TP. HCM đã ra quyết định xử phạt 2 lỗi vi phạm nêu trên với số tiền là 49 triệu đồng.

    Công ty Venus của ông bầu Vũ Khắc Tiệp từng bị Sở VH,TT TP.HCM phạt nhiều “tội” vì vi phạm những quy định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

    Ngọc Trinh biểu diễn "nội y trá hình" trong Đêm hội chân dài 7.

    Năm 2011, Công ty Venus bị phạt 7,5 triệu đồng vì tự ý thay đổi tên chương trình, tráo đổi trang phục biểu diễn. Năm 2013 với chương trình Đêm hội chân dài 7, Venus bị phạt một loạt vi phạm: phạt 20 triệu đồng vì quảng cáo rượu trái phép; phạt 10 triệu đồng vì tự ý thay đổi nội dung chương trình và vi phạm mà dư luận rất quan tâm đó là việc biểu diễn trá hình nội y, tuy nhiên vi phạm này chỉ bị phạt 5 triệu đồng (với “tội” tự ý thay đổu trang phục đã được phúc khảo).

    Qua những xử phạt nêu trên, dư luận cho rằng mức phạt tiền chưa mang tính răn đe, chỉ như “gãi ngứa”. Và lần này, với mức phạt 49 triệu đồng cho 2 vi phạm, tuy tổng số tiền cao hơn so với các lần trước, nhưng cũng chỉ như “gãi ngứa” khi so với người cát xê của các người mẫu đặc biệt là Ngọc Trinh.

    Theo Thể thao và Văn hóa

    Mời độc giả xem thêm video giải trí:

    [mecloud]k4cZ6HTkNv[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tiep-tuc-kieu-phat-gai-ngua-vu-khac-tiep-a116890.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.