Với tham luận vai trò của Liên Chi hội trong công tác đào tạo kỹ năng làm báo hiện đại cho hội viên, Tổng Biên tập Báo Le Courrier du Viet Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ngoài việc xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng còn phải chuyên nghiệp, hiện đại. Do vậy, Liên chi hội đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị mở các khoá đào tạo kỹ năng làm báo hiện đại, cập nhật cho hội viên xu hướng mới của báo chí. Các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ rất đa dạng và linh hoạt. Tiêu biểu nhất là các khoá đào tạo làm phóng sự truyền hình ngắn cho các phóng viên thường trú; mời giảng viên từ Đại học Stirling, Vương quốc Anh giảng dạy kỹ năng sản xuất đồ hoạ chuyển động; mở khoá đào tạo kỹ năng ảnh báo chí và truyền hình cho phóng viên tác nghiệp trong các tình huống đặc biệt khẩn cấp, trang bị kỹ năng chụp hình, chỉnh sửa ảnh, làm tin hình, livestream trên thiết bị di động, flycam…

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc đào tạo những phóng viên giỏi, Chi hội Báo Lao động đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong đào tạo phóng viên giỏi, trước hết là mạnh dạn cử phóng viên đeo bám những mảng đề tài khó như: điều tra nhập vai. Hai là, thường xuyên luân chuyển phóng viên giữa các vùng, miền để tìm và phát huy thế mạnh của phóng viên. Ba là, thường xuyên đào tạo phóng viên, kể các phóng viên có kinh nghiệm và phóng viên trẻ về quy trình làm báo hiện đại, xu hướng và thách thức mới. Hoạt động này, Chi hội đặc biệt quan tâm, trong đó đã phối hợp tổ chức 30 buổi trong giai đoạn 2016-2018 (trung bình 1 tháng/buổi). Đặc biệt, Chi hội thường xuyên nắm bắt kỹ năng, quy trình hoạt động nghiệp vụ của phóng viên để nếu có những sai sót trong tác nghiệp thì cùng nhau họp bàn chỉ ra để rút kinh nghiệm và phát huy hơn những mặt mạnh…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiếp tục đầu tư nghiên cứu, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với thực tiễn của đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cũng như chất lượng báo chí. Trong đó, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ vũ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.

Đồng chí Thuận Hữu đặc biệt lưu ý các cấp Hội Nhà báo tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ hội viên, thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội; tăng cường quản lý việc sinh hoạt của hội viên, phóng viên thường trú tại địa phương; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; phát động đợt thi đua đặc biệt, rộng khắp trong tất cả các cấp Hội và hội viên thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2020); 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), chào mừng Đại hội Hội Nhà báo các cấp tiến tới Đại hội Hội Nhà báo toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Hội cho 7 đơn vị; tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2018. 1 cá nhân của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng./.